Phó Giám đốc Công an TP.HCM: Tội phạm kinh tế có dấu hiệu gia tăng

VOV.VN - Theo Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, trong khi tội phạm liên quan đến hình sự, trật tự xã hội và ma tuý có chiều hướng giảm thì tội phạm về kinh tế lại có dấu hiệu gia tăng mạnh.

Sáng nay (25/12), Thành uỷ TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48 ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đảng – Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự và phát biểu tại hội nghị.

Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, trên địa bàn TPHCM xảy ra trên 51.000 vụ phạm pháp hình sự, giảm hơn 16.000 vụ so cùng kỳ trước đó. Lực lượng công an điều tra khám phá hơn 35.600 vụ, bắt hơn 44.000 đối tương, triệt phá 9.525 băng, nhóm hoạt động tội phạm… Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đang có xu hướng ngày càng trẻ hoá với khuynh hướng sử dụng bạo lực, liều lĩnh. Thời gian qua, xuất hiện nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động núp bóng dưới vỏ bọc ngành nghề kinh doanh có điều kiện như hoạt động tín dụng đen... Tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, biến tướng; xuất hiện một số ổ nhóm tự sản xuất ma túy từ mô hình nhỏ trong phòng thí nghiệm đến quy mô công nghiệp có số lượng lớn; xuất hiện một số đối tượng người nước ngoài, người Việt Nam lợi dụng các điều kiện thuận lợi trong giao thương của TPHCM để hoạt động vận chuyển ma túy ra nước ngoài….

Theo Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, trong khi tội phạm liên quan đến hình sự, trật tự xã hội và ma tuý có chiều hướng giảm thì tội phạm về kinh tế lại có dấu hiệu gia tăng mạnh. Tình trạng xâm phạm sở hữu trí tuệ, mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế, gian lận thuế gia tăng bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra chủ yếu ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước. Cơ quan công an đã phát hiện, điều tra, xử lý 235 vụ (tăng 17 vụ); tổng số tài sản tham nhũng bị thất thoát, chiếm đoạt đã phát hiện phải thu hồi gần 1.500 đồng, hiện đã thu hồi trong giai đoạn điều tra hơn 734 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng -Bí thư Thành uỷ TPHCM, Nguyễn Văn Nên cho rằng: Thời gian qua, Bộ Chính trị, Thành ủy TPHCM luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tổ chức chính trị - xã hội triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và các văn bản của Trung ương, lồng ghép với các chương trình giải quyết an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở cộng đồng dân cư. Công tác điều tra, truy tố, xét xử của ngành Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ, thực thi đúng quy định pháp luật. Tổ chức xét xử nghiêm minh, nhằm giáo dục răn đe tội phạm phục vụ công tác phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy TPHCM thì, công tác phòng chống tội phạm vẫn còn một số hạn chế, số vụ việc tuy được kiềm chế, nhưng vẫn còn cao; thủ đoạn tội phạm còn tinh vi phức tạp rất đáng lo ngại; công tác phòng chống tội phạm vẫn còn thách thức lớn đối với cả hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Bởi vậy, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, để đạt hiệu quả trong phòng chống tội phạm cần tiếp tục áp dụng công nghệ cao trong việc quản lý con người, giám sát theo dõi hoạt động tội phạm: "Các lực lượng chức năng, mà nòng cốt là lực lượng công an các cấp đã được củng cố, tăng cường, được cấp uỷ Đảng đánh giá tốt, được nhân dân ghi nhận điều này. Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục phát huy tốt vai trò vai trò tham mưu, nòng cốt, hướng dẫn kiểm tra và xung kích trực tiếp đấu tranh với tội phạm trên địa bàn của TP."/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên