Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc "cảnh sát làm luật"

(VOV) - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra, làm rõ sự việc đăng trên báo chí qua bài viết: "Cảnh sát trật tự cơ động làm luật".

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh điều tra, làm rõ sự việc đăng trên báo chí qua bài viết: "Cảnh sát trật tự cơ động làm luật".

Cảnh sát ngã giá nhận tiền. Ảnh: Thanh Niên.

Trước đó, báo chí ra ngày 17-18/12/2012 có bài: "Cảnh sát trật tự cơ động làm luật", phản ánh việc xử phạt vi phạm trật tự giao thông sai trái của lực lượng cảnh sát trật tự cơ động tại thành phố Hồ Chí Minh.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh điều tra, làm rõ vụ việc báo nêu trên, nếu đúng phải chỉ đạo xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/12/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên