Phụ hồ đột nhập vào nhà trộm đồ của người nước ngoài

VOV.VN - 2 đối tượng phát hiện ngôi nhà liền kề có người nước ngoài thuê ở thường xuyên không khóa cửa nên đã nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản.

Ngày 7/10, CA quận Tây Hồ, TPHà Nội cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng Trần Hải Hà và Lê Văn Thanh làm phụ hồ để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

2 đối tượng Thanh và Hà cùng tang vật của vụ án

Theo cơ quan CA, Trần Hải Hà và Lê Văn Thanh trong thời gian làm phụ hồ tại số nhà 85 ngách 124/89 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, do quan sát thấy nhà 87 liền kề có người nước ngoài thuê trọ thường xuyên không đóng cửa sổ tầng 3 nên đã bàn nhau kế hoạch trộm tài sản.

Đúng theo kế hoạch khoảng 19h30 ngày 26/9, Thanh cùng Hà lên tầng 4 nhà số 85 rồi trèo sang tầng 3 nhà số 87. Sau khi chui qua cửa sổ vào trong, cả hai lấy 2 chiếc điện thoại di động, một chiếc Ipad2, sách điện tử Kindle Pad, 6 chiếc vòng đeo tay và 10 chiếc nhẫn. Số tài sản này cả 2 mang về cất giấu tại tầng tum ngôi nhà số 85. 

Chủ nhân của số tài sản trên là chị Megan Rosslyn Smith và Courtney Rose Fowles (đều mang quốc tịch Nam Phi) đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, CA phường Tứ Liên phối hợp với CA quận Tây Hồ vào cuộc điều tra, xác định được thủ phạm gây án là Hà và Thanh. Trong quá trình tìm cách tiêu thụ của gian thì cả 2 đã bị công an tóm gọn.

Mở rộng điều tra, cơ quan CA làm rõ Thanh chính là thủ phạm đã trộm chiếc điện thoại di động Iphone 5S của chị Megan Rosslyn Smith vào chiều ngày 16/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhóm tội phạm người nước ngoài lừa đảo bằng công nghệ cao
Bắt nhóm tội phạm người nước ngoài lừa đảo bằng công nghệ cao

VOV.VN -Công an TP HCM vừa truy bắt 26 người nước ngoài đang sử dụng hệ thống công nghệ thông tin viễn thông công nghệ cao để hoạt động lừa đảo.

Bắt nhóm tội phạm người nước ngoài lừa đảo bằng công nghệ cao

Bắt nhóm tội phạm người nước ngoài lừa đảo bằng công nghệ cao

VOV.VN -Công an TP HCM vừa truy bắt 26 người nước ngoài đang sử dụng hệ thống công nghệ thông tin viễn thông công nghệ cao để hoạt động lừa đảo.

Trộm tài sản của người nước ngoài trong siêu thị
Trộm tài sản của người nước ngoài trong siêu thị

VOV.VN -Thấy túi xách trong xe đẩy ở siêu thị không có ai trông, Trang thản nhiên lấy tài sản rồi vứt lại giấy tờ tùy thân.

Trộm tài sản của người nước ngoài trong siêu thị

Trộm tài sản của người nước ngoài trong siêu thị

VOV.VN -Thấy túi xách trong xe đẩy ở siêu thị không có ai trông, Trang thản nhiên lấy tài sản rồi vứt lại giấy tờ tùy thân.

Bắt hai đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài
Bắt hai đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài

VOV.VN - Do nhu cầu cần tiền để ăn tiêu, hai đối tượng rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Bắt hai đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài

Bắt hai đối tượng cướp giật tài sản của người nước ngoài

VOV.VN - Do nhu cầu cần tiền để ăn tiêu, hai đối tượng rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Bắt phụ nữ “chôm đồ” của người nước ngoài
Bắt phụ nữ “chôm đồ” của người nước ngoài

Nguyễn Thị Thu Trang là đối tượng chuyên trộm cắp trong các siêu thị.

Bắt phụ nữ “chôm đồ” của người nước ngoài

Bắt phụ nữ “chôm đồ” của người nước ngoài

Nguyễn Thị Thu Trang là đối tượng chuyên trộm cắp trong các siêu thị.

Bắt đối tượng dùng súng uy hiếp người nước ngoài
Bắt đối tượng dùng súng uy hiếp người nước ngoài

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nam về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Bắt đối tượng dùng súng uy hiếp người nước ngoài

Bắt đối tượng dùng súng uy hiếp người nước ngoài

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nam về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.