Phút nóng giận, chồng cầm súng hạ sát vợ

Ngày 10/7, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Đinh Công Thuật (SN 1988) 6 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 21/32012, khi đang làm nứa tại bản Xước, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa thì giữa Thuật và vợ là Lương Thị Cuồn (SN 1984) xảy ra mâu thuẫn. Thuật nói với vợ là đi mua xăng đổ vào xe máy rồi tiện đường đón con gái luôn. Chị Cuồn không đồng ý.

Thuật cầm xe máy bỏ đi, chị Cuồn tức giận cầm một đoạn nứa ném về phía chồng. Đoạn nứa không trúng Thuật mà trúng vào cái đài nghe nhạc làm gãy chiếc thẻ nhớ.

Đến trưa, Thuật về nhà, thấy thẻ nhớ máy nghe nhạc bị gãy, Thuật dùng vũ lực đánh vợ, chị Cuồn cũng không vừa khi cầm nứa đánh trả. Bị chồng cản lại, chị cầm đài nghe nhạc ném vào đầu Thuật gây thương tích nhẹ.

Tức giận, Thuật lấy khẩu súng kíp trên mái nhà bắn vào mặt chị Cuồn khiến chị ngã vật xuống nhà, máu me đầy mặt và bất tỉnh.  

Thấy vợ lăn ra bất tỉnh, mặt mũi đầy máu hắn mới ôm vợ chạy đến Trạm y tế sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Sau đó, Thuật quay về ra Công an huyện Quan Hóa mang theo khẩu súng bắn vợ để đầu thú. Vợ Thuật không chết nhưng bị tổn thương gần 60% sức khỏe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên