Quảng Bình yêu cầu điều tra dấu hiệu tội phạm tại Quỹ bảo trợ trẻ em

VOV.VN - Đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, với sai phạm trong quản lý ngân sách và có nhiều giấy tờ xét rút tiền có dấu hiệu làm giả mạo.

Ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình yêu cầu Cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm dấu hiệu tội phạm tại Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh.

Trước đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý tài chính tại Quỹ bảo trợ trẻ em. Ông Lê Quang Sỹ, Giám đốc Quỹ, bà Trần Thị Thuỷ, Kế toán và Thủ quỷ là bà Hoàng Thị Hường đã có dấu hiệu làm giả hồ sơ, chứng từ, thanh toán khống nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này là từ nguồn ngân sách chi thường xuyên và tiền hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của các cá nhân, doanh nghiệp và các nhà từ thiện.

Quỹ bảo trợ trẻ em, nơi các cán bộ sai phạm đang công tác.

Ngoài ra, Thanh tra Sở còn phát hiện các cán bộ của Quỹ có hành vi lợi dụng để tiền ngoài sổ sách, làm giả chữ ký, bảng đối chiếu số dư gửi tiền kho bạc, giả chữ ký phiếu thu, phiếu chi để rút tiền. Ngoài ông Sỹ, bà Thuỷ, bà Hường thì còn nhiều cá nhân khác cũng liên quan đến sai phạm này.

Trước vụ việc có dấu hiệu của tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm điểm, kỷ luật các cá nhân nói trên. Hiện, những tác nhân này tự khắc phục hậu quả bằng cách trả lại số tiền, gửi vào tài khoản của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình.

Đối với ông Lê Quang Sỹ, mặc dù nghỉ hưu từ ngày 1/9/2018, nếu có hành vi phạm tội vẫn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình cho biết, vụ việc đã được phát hiện kịp thời nhưng công an tỉnh cần vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

“Đối với vụ việc xảy ra tại Quỹ bảo trợ trẻ em, đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra sai phạm trong quản lý ngân sách và chấp hành kỷ luật tài chính, đặc biệt là có một số giấy tờ xét rút tiền có dấu hiệu làm giả mạo. Chính vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ qua Công an tỉnh để điều tra, làm rõ, chứ không thể thách thức dư luận được”, ông Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt công trình tiền tỷ mới xây ở Quảng Bình đã nứt nẻ
Hàng loạt công trình tiền tỷ mới xây ở Quảng Bình đã nứt nẻ

VOV.VN -Tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, hàng loạt công trình vừa xây xong đã bị nứt nẻ, xuống cấp khiến người dân bức xúc.

Hàng loạt công trình tiền tỷ mới xây ở Quảng Bình đã nứt nẻ

Hàng loạt công trình tiền tỷ mới xây ở Quảng Bình đã nứt nẻ

VOV.VN -Tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, hàng loạt công trình vừa xây xong đã bị nứt nẻ, xuống cấp khiến người dân bức xúc.

Công an Quảng Bình điều tra vụ trùng đề thi THPT môn văn
Công an Quảng Bình điều tra vụ trùng đề thi THPT môn văn

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Công an điều tra dấu hiệu tiêu cực trong vụ thi lại môn Ngữ Văn kỳ thi THPT ngày 3/6.

Công an Quảng Bình điều tra vụ trùng đề thi THPT môn văn

Công an Quảng Bình điều tra vụ trùng đề thi THPT môn văn

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Công an điều tra dấu hiệu tiêu cực trong vụ thi lại môn Ngữ Văn kỳ thi THPT ngày 3/6.

Phát hiện sai phạm nghiêm trọng tại Quỹ bảo trợ trẻ em Quảng Bình
Phát hiện sai phạm nghiêm trọng tại Quỹ bảo trợ trẻ em Quảng Bình

VOV.VN - Thanh tra đã phát hiện có dấu hiệu làm giả hồ sơ, chứng từ, thanh toán khống nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng tại Quỹ bảo trợ trẻ em Quảng Bình.

Phát hiện sai phạm nghiêm trọng tại Quỹ bảo trợ trẻ em Quảng Bình

Phát hiện sai phạm nghiêm trọng tại Quỹ bảo trợ trẻ em Quảng Bình

VOV.VN - Thanh tra đã phát hiện có dấu hiệu làm giả hồ sơ, chứng từ, thanh toán khống nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng tại Quỹ bảo trợ trẻ em Quảng Bình.