Bị cắt cụt cả hai chân vì tự chữa trẹo chân

VOV.VN - Bị trẹo chân ngày sát Tết, nhưng người phụ nữ 55 tuổi nhân ngại đi khám, tự ý tiêm thuốc ở nhà dẫn tới hoại tử phải cắt bỏ hai chân.

Người phụ nữ đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng viêm mô bào, hoại tử toàn bộ hai bên cẳng chân.

Cách đây một tháng, trong khi bế cháu chị bị ngã trẹo chân bên trái, thời điểm cận Tết nên chị không đi khám mà tự tiêm loại thuốc không rõ nhãn hiệu để điều trị. Bệnh tình của chị không tiến triển mà xuất hiện tình trạng viêm.

“Thời điểm nhập viện, hai cẳng chân của bệnh nhân bị hoại tử hoàn toàn, được chỉ định cắt toàn bộ cẳng chân hai bên”, bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp nói.

Nguyên nhân có thể do bệnh nhân bị viêm mô mềm một bên chân, sau đó làm khởi phát các rối loạn, đặc biệt là rối loạn đông máu, kết hợp với tình trạng viêm, phù nề chèn ép tắc mạch chi gây hoại tử.

Viêm mô mềm là tình trạng viêm nhiễm thường gặp, do vi khuẩn tụ cầu, liên cầu gây ra. Các vi khuẩn này cư trú trên bề mặt da, dưới tác động của các sự thay đổi cơ thể như xước tay chân, nhiễm bẩn xâm nhập mô mềm gây bệnh tại chỗ.

Vùng mô mềm bị tổn thương sưng, nóng, đỏ, đau. Vùng tổn thương có thể khu trú tại một nơi, hoặc tiến triển lan tỏa, thậm chí gây hoại tử mô cơ. Người có các tình trạng nặng có thể tiến triển đến sốc, nguy cơ ảnh hưởng tính mạng.

"Người có các bệnh lý nền như đái tháo đường, gout, suy giảm miễn dịch, thường nguy cơ cao bị viêm mô mềm", vị bác sĩ nói.

Cắt cụt chi là biện pháp để điều trị vùng chi tổn thương bị hoại tử. Bản thân phần hoại tử giải phóng độc tố vào máu và các vi khuẩn. Ngoài ra, việc cắt bỏ phần hoại tử cũng kích thích tân tạo tế bào phục vụ cho quá trình liền vết thương.

Bệnh nhân trên là trường hợp đáng tiếc, nếu đến viện xử lý sớm sẽ không dẫn đến tình trạng hoại tử phải cắt bỏ chi. Việc cắt cụt hai chân khiến người bệnh mất khả năng đi lại, cuộc sống phụ thuộc vào người thân.

Vị bác sĩ khuyến cáo người dân khi có vấn đề về sức khoẻ cần đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám, không tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc bên ngoài gây ra tình trạng đáng tiếc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị hoại tử vùng mi do tiêm filler để trẻ hóa đôi mắt tại nhà
Bị hoại tử vùng mi do tiêm filler để trẻ hóa đôi mắt tại nhà

VOV.VN - Bệnh viện TƯQĐ 108 vừa tiếp nhận và điều trị một phụ nữ ở tỉnh Hà Giang, bị viêm tấy tổ chức, toàn bộ phần da mi dưới sưng nề cứng, đỏ, đau, thị lực giảm sút, tinh thần suy sụp sau hơn một tháng làm đẹp và trẻ hóa đôi mắt tiêm filler và oxy già

Bị hoại tử vùng mi do tiêm filler để trẻ hóa đôi mắt tại nhà

Bị hoại tử vùng mi do tiêm filler để trẻ hóa đôi mắt tại nhà

VOV.VN - Bệnh viện TƯQĐ 108 vừa tiếp nhận và điều trị một phụ nữ ở tỉnh Hà Giang, bị viêm tấy tổ chức, toàn bộ phần da mi dưới sưng nề cứng, đỏ, đau, thị lực giảm sút, tinh thần suy sụp sau hơn một tháng làm đẹp và trẻ hóa đôi mắt tiêm filler và oxy già

Cứu sống bệnh nhân bị thương thấu bụng và hoại tử ruột sau 3 ngày trên biển
Cứu sống bệnh nhân bị thương thấu bụng và hoại tử ruột sau 3 ngày trên biển

VOV.VN - Ngày 12/10, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phẫu thuật thành công, cứu sống nam thanh niên vết thương thấu bụng, hoại tử phần lớn ruột non, vượt gần 3 ngày đường biển để vào đất liền cấp cứu.

Cứu sống bệnh nhân bị thương thấu bụng và hoại tử ruột sau 3 ngày trên biển

Cứu sống bệnh nhân bị thương thấu bụng và hoại tử ruột sau 3 ngày trên biển

VOV.VN - Ngày 12/10, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phẫu thuật thành công, cứu sống nam thanh niên vết thương thấu bụng, hoại tử phần lớn ruột non, vượt gần 3 ngày đường biển để vào đất liền cấp cứu.

Hoại tử cẳng chân do nhiễm vi khuẩn ‘ăn thịt người’
Hoại tử cẳng chân do nhiễm vi khuẩn ‘ăn thịt người’

VOV.VN - Nhiễm vi khuẩn Aeromonas hydrophila hay còn được gọi là vi khuẩn 'ăn thịt người', ông T. sốc nhiễm trùng, hoại tử da và mô mềm cẳng bàn chân phải.

Hoại tử cẳng chân do nhiễm vi khuẩn ‘ăn thịt người’

Hoại tử cẳng chân do nhiễm vi khuẩn ‘ăn thịt người’

VOV.VN - Nhiễm vi khuẩn Aeromonas hydrophila hay còn được gọi là vi khuẩn 'ăn thịt người', ông T. sốc nhiễm trùng, hoại tử da và mô mềm cẳng bàn chân phải.

Bệnh nhân bị hoại tử da toàn thân do tự uống thuốc
Bệnh nhân bị hoại tử da toàn thân do tự uống thuốc

VOV.VN - Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị Hội chứng Hoại tử thượng bì nhiễm độc (Lyell) nghi ngờ do phản ứng với thuốc.

Bệnh nhân bị hoại tử da toàn thân do tự uống thuốc

Bệnh nhân bị hoại tử da toàn thân do tự uống thuốc

VOV.VN - Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị Hội chứng Hoại tử thượng bì nhiễm độc (Lyell) nghi ngờ do phản ứng với thuốc.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị hoại tử vách ngăn mũi
Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị hoại tử vách ngăn mũi

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa phẫu thuật điều trị thành công cho một nữ bệnh nhân bị hoại tử vách ngăn mũi do sử dụng thuốc xông không rõ nguồn gốc.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị hoại tử vách ngăn mũi

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị hoại tử vách ngăn mũi

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa phẫu thuật điều trị thành công cho một nữ bệnh nhân bị hoại tử vách ngăn mũi do sử dụng thuốc xông không rõ nguồn gốc.