Quảng Ninh: Bắt đối tượng bị truy nã trốn thi hành án

VOV.VN - Công an phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt giữ Trần Văn Học, sinh năm 1984, trú tại thôn Suối Ván, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang bị truy nã về hành vi trốn thi hành án.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng cuối tháng 8/2018, Trần Văn Học tổ chức cho một số đối tượng đánh bạc tại khu vực thôn Suối Ván, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam (Bắc Giang) thì bị bắt giữ. Tòa án nhân dân huyện Lục Nam tuyên phạt Trần Văn Học 1 năm tù giam về tội tổ chức đánh bạc. Trong quá trình thi hành án, đầu tháng 05/2020, Trần Văn Học đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định truy nã toàn quốc.

Qua công tác xác minh truy bắt và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 13/10/2020 Công an phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Học khi đang lẩn trốn trên địa bàn. Tại cơ quan Công an, Trần Văn Học khai nhận đã bỏ trốn nhiều nơi tại địa bàn một số tỉnh phía Bắc, đến đầu tháng 10/2020 đối tượng về lẩn trốn trên địa bàn phường Mạo Khê.

Công an thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã làm thủ tục bàn giao đối tượng Trần Văn Học cho Cơ quan Thi hành án hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang để xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị truy nã ở Yên Bái, “nữ quái” trốn về Hà Nội hành nghề thầy cúng
Bị truy nã ở Yên Bái, “nữ quái” trốn về Hà Nội hành nghề thầy cúng

VOV.VN - Sau khi vay tiền của các bị hại, biết mình không có khả năng trả nợ, Nghĩa đã bỏ trốn về Hà Nội và tự nhận mình là 'thầy cúng' để tiếp tục lừa đảo.

Bị truy nã ở Yên Bái, “nữ quái” trốn về Hà Nội hành nghề thầy cúng

Bị truy nã ở Yên Bái, “nữ quái” trốn về Hà Nội hành nghề thầy cúng

VOV.VN - Sau khi vay tiền của các bị hại, biết mình không có khả năng trả nợ, Nghĩa đã bỏ trốn về Hà Nội và tự nhận mình là 'thầy cúng' để tiếp tục lừa đảo.

Bắt nữ quái đội lốt “thầy cúng” để trốn truy nã
Bắt nữ quái đội lốt “thầy cúng” để trốn truy nã

VOV.VN - Sau khi vay tiền của các bị hại, biết mình không có khả năng trả nợ, Nghĩa đã bỏ trốn về Hà Nội và tự nhận mình là “thầy cúng” để tiếp tục lừa đảo.

Bắt nữ quái đội lốt “thầy cúng” để trốn truy nã

Bắt nữ quái đội lốt “thầy cúng” để trốn truy nã

VOV.VN - Sau khi vay tiền của các bị hại, biết mình không có khả năng trả nợ, Nghĩa đã bỏ trốn về Hà Nội và tự nhận mình là “thầy cúng” để tiếp tục lừa đảo.

Phát lệnh truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Quảng Ninh
Phát lệnh truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Quảng Ninh

VOV.VN - Trại giam Quảng Ninh (Cục C10, Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với phạm nhân Lăng Văn Phi (SN 1991) về hành vi trốn khỏi trại giam.

Phát lệnh truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Quảng Ninh

Phát lệnh truy nã phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Quảng Ninh

VOV.VN - Trại giam Quảng Ninh (Cục C10, Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với phạm nhân Lăng Văn Phi (SN 1991) về hành vi trốn khỏi trại giam.