Quảng Ninh bắt đối tượng vận chuyển hơn 50kg pháo nổ

VOV.VN - Đồn Biên phòng Hải Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển hơn 50kg pháo nổ. 

Khoảng 3h sáng 4/12, tại khu 1, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Hải Hòa phát hiện xe mô tô BKS 14K1- 260.21 chở một bao tải dứa, do Trần Văn Hậu (SN 1993, trú tại khu Tràng Vĩ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái) điều khiển đi trước và một đối tượng nam giới xách hộp các-tông đi sau.

Khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng đi sau lợi dụng đêm tối đã bỏ chạy, vứt lại hộp các-tông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 40 giàn bánh hình vuông nghi là pháo nổ với tổng trọng lượng hơn 50 kg.

Trần Văn Hậu khai nhận toàn bộ số pháo trên do Hậu mua bên Trung Quốc vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời.

Đồn Biên phòng Hải Hòa đang lập hồ sơ, điều tra xác minh để làm rõ sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phân biệt pháo hoa và pháo hoa nổ theo Nghị định 137
Phân biệt pháo hoa và pháo hoa nổ theo Nghị định 137

VOV.VN - Đây là nội dung được người dân quan tâm, đặc biệt khi dịp Tết đến gần. Nếu tuyên truyền tốt thì người dân sẽ chấp hành tốt Nghị định 137/2020.

Phân biệt pháo hoa và pháo hoa nổ theo Nghị định 137

Phân biệt pháo hoa và pháo hoa nổ theo Nghị định 137

VOV.VN - Đây là nội dung được người dân quan tâm, đặc biệt khi dịp Tết đến gần. Nếu tuyên truyền tốt thì người dân sẽ chấp hành tốt Nghị định 137/2020.

Từ ngày 11/1/2021, người dân được đốt những loại pháo hoa nào?
Từ ngày 11/1/2021, người dân được đốt những loại pháo hoa nào?

VOV.VN - Nghị định mới của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 11/1/2021 sẽ cho phép người dân được bắn pháo hoa trong các ngày lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị...

Từ ngày 11/1/2021, người dân được đốt những loại pháo hoa nào?

Từ ngày 11/1/2021, người dân được đốt những loại pháo hoa nào?

VOV.VN - Nghị định mới của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 11/1/2021 sẽ cho phép người dân được bắn pháo hoa trong các ngày lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị...

Bị bắt vì vận chuyển pháo từ biên giới về làng tại Kon Tum
Bị bắt vì vận chuyển pháo từ biên giới về làng tại Kon Tum

VOV.VN - Sáng nay (30/11), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã bắt một đối tượng đang trên đường vận chuyển pháo từ biên giới về làng.

Bị bắt vì vận chuyển pháo từ biên giới về làng tại Kon Tum

Bị bắt vì vận chuyển pháo từ biên giới về làng tại Kon Tum

VOV.VN - Sáng nay (30/11), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã bắt một đối tượng đang trên đường vận chuyển pháo từ biên giới về làng.