Quảng Ninh làm gì để hướng tới “tỉnh sạch ma tuý”?

VOV.VN - Từng là một trong những địa phương trọng điểm về tội phạm và tệ nạn ma tuý, Quảng Ninh đã và đang dần xoá đi ám ảnh về những “cái chết trắng”, “vòng hoa trắng”. 

“Triệt cung, giảm cầu, giảm tác hại” của ma tuý

146kg cần sa và 7,5 tỷ đồng là tang vật thu giữ trong chuyên án được triệt phá hồi tháng 6/2024 vừa qua. Đây là chuyên án điển hình về đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng do Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an.

Qua đó bắt giữ 20 đối tượng trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố là Quảng Ninh, Hà Nội, Quảng Nam, TP.HCM và Bình Dương. Các đối tượng trong đường dây này đều không biết mặt nhau, liên hệ giao dịch qua mạng xã hội (telegram, viber, facebook) và thanh toán chuyển khoản qua nhiều tài khoản ảo…

Tội phạm ma tuý trên không gian mạng với các thủ đoạn tinh vi đang gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh triệt phá, nhưng đó không phải là thách thức duy nhất ở Quảng Ninh hiện nay. Hoạt động kinh tế trên địa bàn sôi động thu hút hàng vạn lao động đến làm việc, cũng kéo theo cả những công nhân là người nghiện, đầu nậu ma tuý trong các khu công nghiệp, nhà trọ...

Nhiều đối tượng tận dụng hệ thống dày đặc các khách sạn, villa, homestay, chung cư, hoặc các cơ sở kinh doanh có điều kiện (bar, pub, lounge) trên địa bàn để buôn bán, tổ chức sử dụng ma tuý, thậm chí chuyển hướng từ trên bờ lên các tàu du lịch, tàu tham quan trên vịnh Hạ Long… 

Với “quả đấm kép” là “triệt nguồn cung”, xoá các ổ nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển, cung cấp ma tuý vào địa bàn; và “giảm nguồn cầu”, xoá các tụ điểm về tệ nạn ma tuý, rà soát tổng thể và quản lý hàng nghìn người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý, tuyên truyền phòng ngừa bằng nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực… tỉnh Quảng Ninh đã dần kiểm soát được tình hình trên địa bàn.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng chức năng đã xử lý 344 vụ, bắt giữ 851 đối tượng phạm tội về ma tuý.

Đại tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thanh thiếu niên đang là một trong những nhóm đối tượng được tập trung trọng điểm, phòng ngừa, đấu tranh và giảm thiểu tác hại của ma tuý.

Theo đại tá Nguyễn Thuận, số đối tượng phạm tội về ma tuý trong độ tuổi thanh thiếu niên dưới 30 tuổi chiếm 37,5%, chủ yếu là phạm tội về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý nhỏ lẻ. Đặc biệt các loại ma tuý cũng rất khó phát hiện. Thanh, thiếu niên hiện nay hay tổ chức các sự kiện ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện, bạn bè rủ rê nhau. Có một số loại ma tuý núp bóng mà nhiều người không nhận biết được, kể cả thanh, thiếu niên. Đây cũng là khó khăn cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa.

“Làm sạch”, “giữ sạch”

Để phòng chống ma tuý ngay từ cơ sở, tỉnh Quảng Ninh liên tục có các chỉ đạo cụ thể hoá chủ trương của Trung ương để “làm sạch” địa bàn. Từ đầu năm 2023 đến giữa năm 2024, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có 9 kế hoạch, chương trình tập trung các giải pháp, đặc biệt là tổng rà soát đối tượng nghiện, nghi nghiện đưa vào quản lý; tổng rà soát, truy quét, đấu tranh tiền chất ma túy tổng hợp; truy quét đồng bộ việc sử dụng, vận chuyển, kinh doanh khí cười; phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên; đầu tư nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy, chú trọng đào tạo nghề cho các đối tượng sau cai nghiện...

Trong 3 năm (2022-2024), tỉnh Quảng Ninh đã chi nguồn ngân sách hơn 131.000 tỷ đồng cho công tác phòng, chống ma túy. Đặc biệt Quảng Ninh là địa phương đầu tiên HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề quy định chính sách thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn... Qua đó hỗ trợ toàn bộ chi phí cho người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Hiện toàn tỉnh có hơn 2.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, trong đó khoảng 650 người trong Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, công tác xét nghiệm, phát hiện người sử dụng ma tuý trong cộng đồng phải là việc làm định kỳ, thường xuyên. Đồng thời nâng công suất tối đa của cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh là 900 người, tạm tách người nghiện ma túy ra khỏi cộng đồng. Cơ sở cai nghiện hoặc bệnh viện chăm sóc sức khoẻ tâm thần cần có khu vực riêng cho những người ngáo đá, loạn thần, dù chưa được xác định là người nghiện nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người dân.

"Sẽ có biện pháp cắt cơn, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục về đạo đức phù hợp để khi họ tái hoà nhập cộng đồng trở thành người có ích", bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết.

Qua rà soát, hiện toàn tỉnh Quảng Ninh đã có 34 xã, phường “sạch” ma túy; phấn đấu đến năm 2025 có trên 105 địa bàn cấp xã đạt các tiêu chí về “xã, phường, thị trấn sạch ma túy”, “4 huyện sạch ma túy”, hướng tới xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành “tỉnh sạch ma túy”.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết, “giữ sạch” địa bàn là công việc khó khăn, nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc phối hợp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân. Khi xã phường chưa “sạch” ma tuý phải có thôn, bản, khu phố “sạch” ma tuý thì mới có thể kiểm đếm trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Ký, vừa qua, ngày 1/7, Quảng Ninh đã ra mắt 1.452 tổ an ninh trật tự cơ sở, gắn kết chặt chẽ với lực lượng công an xã chính quy để làm tốt công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa nghiệp vụ gắn chặt với phòng ngừa xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp cho mục tiêu phòng chống ma tuý.

Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sẽ có cơ chế giám sát, kiểm tra thường xuyên từ cấp chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ này. HĐND tỉnh cũng sẽ tăng cường giám sát chuyên đề, gắn trách nhiệm với các đại biểu dân cử trong bám nắm địa bàn. Người dân sẽ là chủ thể trung tâm, tạo nên những cộng đồng dân cư, xã phường, thị trấn là “pháo đài” trong phòng chống mà túy, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc nơi địa đầu Đông Bắc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cặp đôi buôn bán ma túy bị tuyên phạt 40 năm tù
Cặp đôi buôn bán ma túy bị tuyên phạt 40 năm tù

VOV.VN - Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, ngày 10/7, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Minh Hiếu (SN 1992) và Kiều Thị Mai (SN 1975), cùng ngụ TPHCM, mỗi bị cáo 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Cặp đôi buôn bán ma túy bị tuyên phạt 40 năm tù

Cặp đôi buôn bán ma túy bị tuyên phạt 40 năm tù

VOV.VN - Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, ngày 10/7, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Minh Hiếu (SN 1992) và Kiều Thị Mai (SN 1975), cùng ngụ TPHCM, mỗi bị cáo 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Án chung thân cho kẻ mua bán ma túy
Án chung thân cho kẻ mua bán ma túy

VOV.VN - Ngày 9/7, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với Trần Văn Lợi (28 tuổi), trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Án chung thân cho kẻ mua bán ma túy

Án chung thân cho kẻ mua bán ma túy

VOV.VN - Ngày 9/7, TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với Trần Văn Lợi (28 tuổi), trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Điện Biên liên tiếp phá 3 chuyên án ma túy, bắt giữ 4 đối tượng
Điện Biên liên tiếp phá 3 chuyên án ma túy, bắt giữ 4 đối tượng

VOV.VN - Liên tiếp trong 2 ngày (7-8/7), Công an tỉnh Điện Biên đã phá thành công 3 chuyên án, vụ án ma túy, bắt giữ 4 đối tượng, thu hơn 3 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.

Điện Biên liên tiếp phá 3 chuyên án ma túy, bắt giữ 4 đối tượng

Điện Biên liên tiếp phá 3 chuyên án ma túy, bắt giữ 4 đối tượng

VOV.VN - Liên tiếp trong 2 ngày (7-8/7), Công an tỉnh Điện Biên đã phá thành công 3 chuyên án, vụ án ma túy, bắt giữ 4 đối tượng, thu hơn 3 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.