Sát hại "phi công trẻ" của vợ, người đàn ông lĩnh án 9 năm tù

VOV.VN - Bực tức vì bị "phi công trẻ" của vợ sỉ nhục, Ngô Văn Xuyên (SN 1970, xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội) đã dùng hung khí tước đi mạng sống của nạn nhân.

Ngày 14/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Giết người". Bị cáo là Ngô Văn Xuyên (SN 1970, trú xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội). Nạn nhân bị sát hại trong vụ án này là N.V.Q (SN 1976, cùng trú xã Phú Cát) từng là người tình của chị L (sinh năm 1968), vợ bị cáo Xuyên.

Diễn biến phiên tòa và hồ sơ vụ án thể hiện, chị L và Xuyên kết hôn từ năm 1990 và có 2 người con chung. Dù đã có chồng con, nhưng chị L vẫn có tình cảm với "phi công trẻ" Q. (người kém chị 8 tuổi). Sau 2 năm diễn ra mối quan hệ ngoài luồng, chị L quyết định chấm dứt với Q.

Tuy nhiên, Q. không đồng ý và nhiều lần đến nhà xúc phạm chị L và bị cáo Xuyên. Ngoài ra, Q. còn nhắn tin vào số điện thoại của vợ chồng bị cáo Xuyên để đe dọa.

Đỉnh điểm là ngày 19/6/2021, Q. uống rượu say và tiếp tục đến nhà tình cũ để chửi bới. Q nói vọng vào trong cho Xuyên nghe: "Con vợ mày... với tao suốt. Mày không thấy nhục à?"

Sau khi Q. chửi bới một hồi, bị cáo Xuyên cầm theo một thanh gậy tre có gắn dao bầu đi ra hỏi: "Tao làm gì mà mày sỉ nhục tao?" Nói rồi bị cáo Xuyên cầm hung khí đâm Q.

Q. vứt xe máy bỏ chạy. Trong quá trình bị cáo Xuyên truy sát, Q. ngã xuống đất liền bị Xuyên đâm hai nhát vào người. Nạn nhân sau đó đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn Xuyên đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa, Xuyên khai nhận hành vi phạm tội và cho rằng, do bị Q. sỉ nhục quá nhiều nên bực tức, không kiềm chế được hành vi. "Bị cáo không hề muốn ra tay nhưng do bị dồn vào đường cùng, thường xuyên bị xúc phạm nên đã không kiềm chế được" - Ngô Văn Xuyên khai.

Sau khi nghị án, căn cứ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan và diễn biến tại toà, HĐXX cấp sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Xuyên mức án 9 năm tù về tội “Giết người”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sa lưới sau hơn 11 năm lẩn trốn vì tội giết người
Sa lưới sau hơn 11 năm lẩn trốn vì tội giết người

VOV.VN - Do mâu thuẫn nên Đào Minh Chương cùng đồng bọn sử dụng dao tự chế để "thanh toán" nhóm đối tượng khác rồi trốn khỏi địa phương nên sau đó bị truy nã.

Sa lưới sau hơn 11 năm lẩn trốn vì tội giết người

Sa lưới sau hơn 11 năm lẩn trốn vì tội giết người

VOV.VN - Do mâu thuẫn nên Đào Minh Chương cùng đồng bọn sử dụng dao tự chế để "thanh toán" nhóm đối tượng khác rồi trốn khỏi địa phương nên sau đó bị truy nã.

Khởi tố bổ sung tội giết người, che giấu tội phạm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong
Khởi tố bổ sung tội giết người, che giấu tội phạm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

VOV.VN - Liên quan vụ án bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Che giấu tội phạm”.

Khởi tố bổ sung tội giết người, che giấu tội phạm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Khởi tố bổ sung tội giết người, che giấu tội phạm vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

VOV.VN - Liên quan vụ án bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Che giấu tội phạm”.

Y án sơ thẩm nhóm bị cáo giết người, giấu xác trong bê tông ở Bình Dương
Y án sơ thẩm nhóm bị cáo giết người, giấu xác trong bê tông ở Bình Dương

VOV.VN - Chiều 31/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với 3 bị cáo trong vụ án giết người đổ bê tông giấu xác phi tang, xảy ra tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Y án sơ thẩm nhóm bị cáo giết người, giấu xác trong bê tông ở Bình Dương

Y án sơ thẩm nhóm bị cáo giết người, giấu xác trong bê tông ở Bình Dương

VOV.VN - Chiều 31/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với 3 bị cáo trong vụ án giết người đổ bê tông giấu xác phi tang, xảy ra tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.