Thủ tướng Thái Lan đắc cử công bố cơ cấu, thành phần Nội các mới

VOV.VN - Thủ tướng đắc cử Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (28/8) cho biết, liên minh cầm quyền do Đảng Vì nước Thái (Peu Thai) lãnh đạo đã nhất trí về cơ cấu và thành phần Nội các mới.

Theo ông Srettha, cơ cấu và thành phần Nội các mới đã hoàn tất sau quá trình thảo luận trong những ngày qua giữa 11 chính đảng tham gia liên minh cũng như ngay trong nội bộ Đảng Vì nước Thái. Danh sách đề cử cho các vị trí trong Nội các mới sẽ được gửi cho Ban Thư ký Nội các ngay trong ngày hôm nay để phục vụ việc rà soát, kiểm tra lý lịch của tất cả các ứng viên.

Thủ tướng đắc cử Thái Lan cho biết, quy trình này có thể kéo dài trong vài ba ngày tới. Tiếp đó, với tư cách là người đứng đầu Chính phủ mới, ông sẽ đệ trình bản cơ cấu và thành phần Nội các mới lên Nhà Vua phê chuẩn.

Toàn bộ thành viên Nội các sẽ phải tuyên thệ nhậm chức trước khi chính thức nắm quyền điều hành đất nước.

Mặc dù Thủ tướng đắc cử Srettha không tiết lộ thông tin về cơ cấu và thành phần Nội các mới, song theo truyền thông tại địa bàn, Nội các mới dự kiến gồm 1 Thủ tướng, 6 Phó Thủ tướng và 20 bộ. Thủ tướng đắc cử Srettha sẽ dự kiến kiêm Bộ trưởng Tài chính. Trong số 6 Phó Thủ tướng, Đảng Vì nước Thái được phân bổ 3 ghế, 3 đảng lớn còn lại trong liên minh gồm Đảng Tự hào Thái, Quyền lực Nhà nước Nhân dân và Quốc gia Thái thống nhất mỗi đảng sẽ được phân bổ 1 ghế Phó Thủ tướng.

Ngoài Bộ Tài chính, Đảng Vì nước Thái được cho sẽ nắm giữ ghế Bộ trưởng các bộ quan trọng khác như Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Y tế công cộng và Thương mại. Trong khi đó, Đảng Tự hào Thái, đảng lớn thứ 2 trong liên minh, sẽ nắm giữ ghế bộ trưởng của 2 bộ quan trọng là Bộ Nội vụ và Lao động.

Riêng đối với Đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân, Tướng Patcharawat Wongsuwon, em trai của Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon, dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Thủ tướng Thái Lan tiếp nhận sắc phong, cam kết làm việc “không mệt mỏi”
Tân Thủ tướng Thái Lan tiếp nhận sắc phong, cam kết làm việc “không mệt mỏi”

VOV.VN - Chiều tối 23/8, tại trụ sở Đảng Vì nước Thái (Pue Thai) ở thủ đô Bangkok đã diễn ra lễ tiếp nhận sắc lệnh của Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn ông Srettha Thavisin là Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan.

Tân Thủ tướng Thái Lan tiếp nhận sắc phong, cam kết làm việc “không mệt mỏi”

Tân Thủ tướng Thái Lan tiếp nhận sắc phong, cam kết làm việc “không mệt mỏi”

VOV.VN - Chiều tối 23/8, tại trụ sở Đảng Vì nước Thái (Pue Thai) ở thủ đô Bangkok đã diễn ra lễ tiếp nhận sắc lệnh của Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn ông Srettha Thavisin là Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan.

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn Thủ tướng mới
Nhà vua Thái Lan phê chuẩn Thủ tướng mới

VOV.VN - Ông Srettha Thavisin hôm nay (23/8) đã được Nhà vua phê chuẩn làm thủ tướng thứ 30 của Thái Lan sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tại Quốc hội vào chiều qua (22/8).

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn Thủ tướng mới

Nhà vua Thái Lan phê chuẩn Thủ tướng mới

VOV.VN - Ông Srettha Thavisin hôm nay (23/8) đã được Nhà vua phê chuẩn làm thủ tướng thứ 30 của Thái Lan sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tại Quốc hội vào chiều qua (22/8).

Thủ tướng mới đắc cử của Thái Lan cam kết cải thiện sinh kế người dân
Thủ tướng mới đắc cử của Thái Lan cam kết cải thiện sinh kế người dân

VOV.VN - Ông Srettha Thavisin, Thủ tướng vừa mới đắc cử của Thái Lan, cam kết sẽ sớm đưa ra các giải pháp giúp cải thiện sinh kế của người dân.

Thủ tướng mới đắc cử của Thái Lan cam kết cải thiện sinh kế người dân

Thủ tướng mới đắc cử của Thái Lan cam kết cải thiện sinh kế người dân

VOV.VN - Ông Srettha Thavisin, Thủ tướng vừa mới đắc cử của Thái Lan, cam kết sẽ sớm đưa ra các giải pháp giúp cải thiện sinh kế của người dân.

Ông Srettha Thavisin trở thành Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan
Ông Srettha Thavisin trở thành Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan

VOV.VN - Với 482/728 phiếu ủng hộ tại Quốc hội, ông Srettha Thavisin, ứng viên Thủ tướng của liên minh do đảng Vì nước Thái (Pue Thai) lãnh đạo, đã vượt qua vòng bỏ phiếu để trở thành Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan.

Ông Srettha Thavisin trở thành Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan

Ông Srettha Thavisin trở thành Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan

VOV.VN - Với 482/728 phiếu ủng hộ tại Quốc hội, ông Srettha Thavisin, ứng viên Thủ tướng của liên minh do đảng Vì nước Thái (Pue Thai) lãnh đạo, đã vượt qua vòng bỏ phiếu để trở thành Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan.