Sóc Trăng có 35 loại mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

VOV.VN - Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã có 35 loại mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai trên 530 điểm; và hiện nay có 8 mô hình được Bộ Công an ghi nhận.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Sóc Trăng đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

Qua đó, nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cơ sở được củng cố, xây dựng, nhân rộng, triển khai có hiệu quả; từ đó đã nâng cao ý thức của các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Thông qua hoạt động của các mô hình, người dân đã cung cấp 323 nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng chức năng điều tra, xử lý, tham mưu cho chính quyền địa phương giải quyết kịp thời.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã có 35 loại mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai trên 530 điểm; và hiện nay có 08 mô hình được Bộ Công an ghi nhận; trong đó có: mô hình “Nghiệp đoàn xe Honda phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự”, mô hình “Sư sãi, phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự”, được thông báo, nhân rộng trên toàn quốc.

Điển hình như mô hình “4 không, 3 có” của Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ tỉnh Sóc Trăng đã phát huy đảm bảo an ninh trật tự tại nhà trường, với nhiệm vụ: “4 không” là không để trộm cắp tài sản, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để cháy nổ xảy ra, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo; “3 có” là có ý thức khi tham gia giao thông, có ý thức thực hiện phòng, chống dịch, có ý thức ứng xử văn hóa trên các trang mạng xã hội.

Thầy Thạch Rích, Phó Hiệu Trưởng Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ tỉnh Sóc Trăng, cho biết, Từ khi thực hiện mô hình “4 không, 3 có” đến nay, nhận thức của cán bộ, giáo viên, viên chức và học viên được nâng lên, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không bình luận những nội dung xấu trên các trang mạng xã hội, nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu.

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện hơn 1.100 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 89 vụ, tỉ lệ 7,44% so với năm 2023. Đã điều tra làm rõ 911 vụ; bắt, xử lý hơn 1.500 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội; tỷ lệ điều tra khám phá đạt trên 82%; triệt xóa 347 vụ, trên 1.800 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền; phát hiện 55 vụ, 64 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ; bắt, xử lý 226 vụ, 515 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý…

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Sóc Trăng thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở, nhất là địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, khu vực biên giới biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc trong việc bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng đề nghị Công an tỉnh Sóc Trăng khẩn trương bố trí, sắp xếp kiện toàn bộ máy, tăng cường đầu tư nguồn lực cho Công an cấp xã, bảo đảm không bỏ sót địa bàn, đối tượng quản lý, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự; tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là các tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm; giải quyết hiệu quả, triệt để tình hình các nhóm, thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn, tụ tập gây rối trật tự công cộng, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội Sóc Trăng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
Bộ đội Sóc Trăng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

VOV.VN - Lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng đang triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội mang lại ý nghĩa thiết thực. Trong đó, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng đã tích cực phối hợp cùng các ban, ngành đoàn thể địa phương chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp bà con sớm có nơi ở ổn định an tâm lao động sản xuất.

Bộ đội Sóc Trăng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bộ đội Sóc Trăng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

VOV.VN - Lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng đang triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội mang lại ý nghĩa thiết thực. Trong đó, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng đã tích cực phối hợp cùng các ban, ngành đoàn thể địa phương chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp bà con sớm có nơi ở ổn định an tâm lao động sản xuất.

Sóc Trăng công bố quyết định giải thể 11 công an huyện, thị xã, thành phố
Sóc Trăng công bố quyết định giải thể 11 công an huyện, thị xã, thành phố

VOV.VN - Chiều 28/2, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy mới và công tác cán bộ.

Sóc Trăng công bố quyết định giải thể 11 công an huyện, thị xã, thành phố

Sóc Trăng công bố quyết định giải thể 11 công an huyện, thị xã, thành phố

VOV.VN - Chiều 28/2, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an, Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy mới và công tác cán bộ.

2 nhóm trộm cắp táo tợn ở Sóc Trăng sa lưới
2 nhóm trộm cắp táo tợn ở Sóc Trăng sa lưới

VOV.VN - Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản hết sức tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn hòng qua mặt lực lượng chức năng và có tính chất manh động, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

2 nhóm trộm cắp táo tợn ở Sóc Trăng sa lưới

2 nhóm trộm cắp táo tợn ở Sóc Trăng sa lưới

VOV.VN - Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản hết sức tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn hòng qua mặt lực lượng chức năng và có tính chất manh động, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.