Tạm giữ hình sự chủ cái lô đề giao dịch mỗi ngày 100 triệu đồng

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa tạm giữ hình sự Lê Thị Huê, 45 tuổi, trú tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh vì hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề.

Trước đó, khoảng 17h, ngày 4/10, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh kiểm tra nhà ở của Lê Thị Huê.

Tại đây, công an phát hiện Huê đang có hành vi nhận bảng lô đề qua điện thoại di động. Huê khai nhận bản thân là chủ cái lô, đề nhận bảng đề từ 13 thư ký đề với số tiền gần 100 triệu đồng/ngày.

Khám xét nơi ở của Huê, công an thu giữ 2 điện thoại di động, máy tính, sổ ghi chép và số tiền 60 triệu đồng. Công an huyện Quảng Ninh đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đoạn mạo danh tài khoản zalo, facebook của lãnh đạo tỉnh để lừa tiền
Thủ đoạn mạo danh tài khoản zalo, facebook của lãnh đạo tỉnh để lừa tiền

VOV.VN - Ngày 30/9, Công an tỉnh Tây Ninh có thông báo gửi các sở, ban ngành để cảnh báo về phương thức, thủ đoạn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mạo danh tài khoản mạng xã hội cán bộ lãnh đạo tỉnh.

Thủ đoạn mạo danh tài khoản zalo, facebook của lãnh đạo tỉnh để lừa tiền

Thủ đoạn mạo danh tài khoản zalo, facebook của lãnh đạo tỉnh để lừa tiền

VOV.VN - Ngày 30/9, Công an tỉnh Tây Ninh có thông báo gửi các sở, ban ngành để cảnh báo về phương thức, thủ đoạn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mạo danh tài khoản mạng xã hội cán bộ lãnh đạo tỉnh.

Trộm cắp tài sản để tiêu xài và sử dụng ma túy
Trộm cắp tài sản để tiêu xài và sử dụng ma túy

VOV.VN - Từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 2 tiền sự liên quan ma túy nhưng Nguyễn Bá Hiếu, 37 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vẫn “ngựa quen đường cũ”, liên tiếp thực hiện các vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại các nhà trọ trên địa bàn…

Trộm cắp tài sản để tiêu xài và sử dụng ma túy

Trộm cắp tài sản để tiêu xài và sử dụng ma túy

VOV.VN - Từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 2 tiền sự liên quan ma túy nhưng Nguyễn Bá Hiếu, 37 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vẫn “ngựa quen đường cũ”, liên tiếp thực hiện các vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại các nhà trọ trên địa bàn…

Tội phạm bắt cóc tống tiền manh động, cần đề cao cảnh giác
Tội phạm bắt cóc tống tiền manh động, cần đề cao cảnh giác

VOV.VN - Vụ bắt cóc, sát hại cháu bé 21 tháng tuổi vừa qua với nghi phạm là người được gia đình nạn nhân thuê làm giúp việc, cho thấy sự manh động của loại tội phạm, người dân tuyệt đối không được chủ quan.

Tội phạm bắt cóc tống tiền manh động, cần đề cao cảnh giác

Tội phạm bắt cóc tống tiền manh động, cần đề cao cảnh giác

VOV.VN - Vụ bắt cóc, sát hại cháu bé 21 tháng tuổi vừa qua với nghi phạm là người được gia đình nạn nhân thuê làm giúp việc, cho thấy sự manh động của loại tội phạm, người dân tuyệt đối không được chủ quan.