Tạm giữ một đối tượng đâm chết người

Tên Nguyễn Tất Đạt đã đến công an tự thú, tự nhận là người đã đâm chết em Khánh…

Chiều 8/10, Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Đạt (16 tuổi, trú quận Thủ Đức) nhằm điều tra về hành vi giết người do liên quan đến vụ đâm chết em Nguyễn Thiên Khánh (15 tuổi, là học sinh lớp 10, trú quận Bình Thạnh, tạm trú quận Thủ Đức).

Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 20 phút ngày 8/10, trên đường Hồ Văn Tư (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), em Khánh đang đi trên đường thì bất ngờ bị một thanh niên dùng dao đâm mạnh vào ngực làm em tử vong do vết dao đâm thủng tim. Tên thanh niên sau khi gây án đã lên xe có người chờ sẵn rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, tên Nguyễn Tất Đạt đã đến công an tự thú, tự nhận là người đã đâm chết em Khánh. Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.

Trước đó khoảng 10 ngày, tại quận Thủ Đức cũng xảy ra vụ học sinh bị đâm trọng thương là em N.T.T (học sinh lớp 11 ở quận Thủ Đức). Do mâu thuẫn từ trước, em T đã bị em T.A (học sinh lớp 10 cùng trường với T) dùng dao chém bị thương. Em T được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bàn tay trái bị đứt gân gập hai ngón út và áp út, đứt mô cơ bàn tay trái do bị chém. Ngoài ra, một học sinh khác trong nhóm của em T bị chém 5 vết thương ở đầu, tai và hai bàn tay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên