Tăng cường bảo vệ máy ATM

Sự gia tăng số vụ tấn công các máy ATM gần đây, không những gây thiệt hại về tiền, tài sản của các ngân hàng, mà còn tạo ra tâm lý hoang mang và lo lắng của người dân khi sử dụng máy ATM.

Số liệu được Hội Thẻ ngân hàng Việt Nam công bố cho thấy, chỉ riêng trong vòng hai tháng trở lại đây, hệ thống các máy rút tiền tự động ATM của các ngân hàng trong nước hứng chịu 9 vụ phá hoại. Trong số này, có 2 vụ bọn tội phạm lấy đi tổng số tiền trên 2 tỉ đồng. Mới đây nhất, ngày 18/12/2010, máy rút tiền ATM ở số 10 Trịnh Hoài Đức - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Hà Nội đã bị kẻ gian cắt 1 tai khóa sau hộp đựng tiền, khi bị phát hiện chúng bỏ chạy để lại hiện trường 2 bình khò gas và 1 kìm cộng lực.

Diễn biến phức tạp này buộc các ngân hàng phải đồng loạt triển khai các hoạt động kiểm tra, rà soát và đánh giá lại tình hình an ninh tại các địa điểm đặt máy ATM, tăng cường hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm, bố trí nhân sự thường xuyên kiểm tra, theo dõi để có thể xử lý kịp thời các sự cố phát sinh.

Anh Lê Hồng Sơn – Nhân viên bảo vệ Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MB trên phố Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với lực lượng an ninh khu phố tăng cường trực ở các cây ATM 24/24 cộng với việc lắp đặt hệ thống camera để đảm bảo cho khách hàng rút tiền cũng như bảo vệ tiền trong các cây ATM”.

Các ngân hàng cũng đã có kế hoạch phối hợp với các cơ quan quản lý và công an cấp cơ sở bảo vệ máy ATM, đồng thời tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại vào việc bảo vệ hệ thống máy rút tiền tự động ATM của đơn vị mình. Ông Trần Xuân Hòa – Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV cho biết: “Chúng tôi đang tăng cường triển khai lắp đặt camera cho tất cả các cây ATM, về mặt công nghệ BIDV cũng đang dự kiến lắp đặt các hệ thống kỹ thuật báo động khi có tác động từ bên ngoài vào ATM, triển khai các ứng dụng cảnh báo khi có tác động bên ngoài vào bề mặt ATM hoặc có những hành động phá hoại sẽ cảnh báo về trung tâm xử lý để kiểm tra và có các biện pháp xử lý kịp thời.”

Mới đây, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội - Công an Thành phố Hà Nội cũng lồng ghép kế hoạch bảo vệ máy ATM trên địa bàn thành phố vào các phương án phòng ngừa tội phạm trộm, cướp tiệm vàng, quỹ tiết kiệm, ngân hàng và các điểm thu đổi ngoại tệ, để công tác này được thực hiện một cách thường xuyên, tạo hiệu quả thiết thực.

Thượng tá Tào Ngọc Hải - Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế - Công an Thành phố Hà Nội cho biết: Trên cơ sở những vụ việc đã xảy ra, cho thấy các ngân hàng còn có nhiều sơ hở trong công tác an ninh, bảo mật thông tin cũng như quản lý cán bộ nhân viên. Quy trình hoạt động của một số ngân hàng cũng còn chưa chặt chẽ, mất cảnh giác và đầu tư chưa đúng mức cho các thiết bị an ninh. Do đó, chưa nắm rõ được những phương thức, thủ đoạn của tội phạm ngân hàng trong thời gian qua. Các ngân hàng phải tìm hiểu các biện pháp hữu hiệu để phòng, chống tội phạm, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Thượng tá Tào Ngọc Hải nói: “Theo tôi các ngân hàng cần phải nghiên cứu thêm về các biện pháp bảo đảm an toàn có thể tăng cường thêm về báo động tự động, lực lượng bảo vệ các cây ATM trong thời điểm ban đêm. Nên có sự kí kết hợp đồng với lực lượng bảo vệ của địa phương để được hỗ trợ”.

Thượng tá Tào Ngọc Hải còn cho rằng: các ngân hàng cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao trình độ và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Có phương án phòng, chống tội phạm và tổ chức tập huấn cho lực lượng bảo vệ cũng như cán bộ nhân viên, có quy chế phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng như thuế, công an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.