Tăng cường chống buôn lậu gian lận thương mại
Tỉnh Bình Định có cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ Bắc – Nam và cửa ngõ lên khu vực Tây Nguyên. Vì vậy đây là địa bàn thường xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là dịp cuối năm.
Ngành chức năng tỉnh Bình Định đang đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát để ngăn chặn.
Trên địa bàn tỉnh Bình Định, tại các đầu mối giao thông như cảng Quy Nhơn, cảng Thị Nại, Quốc lộ 1A, 19, sân bay Phù Cát và ga đường sắt Diêu Trì, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Bình Định cho biết: Từ 6/10 đến 16/11 vừa qua, Chi Cục triển khai nhiều đợt kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm, chủ yếu là tàng trữ, mua bán hàng hoá không nhãn mác, hàng giả, hàng lậu...
Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Chi Cục Quản lý thị trường Bình Định đã kiểm tra hơn 1.700 cơ sở, phát hiện gần 1.000 vụ vi phạm, xử phạt hành chính gần 1 tỷ 500 triệu đồng, thu nộp ngân sách tỉnh hơn 200 triệu đồng. Hiện nay, toàn tỉnh Bình Định có hơn 30.000 cơ sở kinh doanh hàng hoá ở 11 huyện, thành phố. Trong khi đó, lực lượng quản lý thị trường còn mỏng, chỉ có 5 đội phụ trách địa bàn, 1 đội cơ động, thiếu dụng cụ chuyên dùng để đo lường, kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng... lại thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, cho nên rất khó kiểm tra hàng hoá trên các phương tiện lưu thông qua lại trên địa bàn.
Theo kế hoạch, trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, Chi cục Quản lý thị trường Bình Định tổ chức 3 đợt kiểm tra việc kinh doanh hàng hoá. Cùng với lực lượng Quản lý thị trường, Hải quan Bình Định cũng là một trong những đơn vị chủ lực trong công tác chống buôn lậu hàng hoá. Tại cảng Quy Nhơn và cảng Thị Nại rất nhiều tàu thuyền ra vào nên hoạt động buôn lậu hàng hoá linh kiện điện tử, thuốc lá từ nước ngoài vào Việt Nam khá tinh vi, phức tạp. Để chủ động phòng chống nạn buôn lậu, Hải quan Bình Định phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an, lực lượng Quản lý thị trường... tăng cường công tác điều tra nắm tình hình, tuần tra kiểm soát để hạn chế tối đa tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá...
Ông Đồng Văn Trung, Phó đội trưởng đội kiểm soát, Cục Hải quan Bình Định cho biết: “Cục xác định mục tiêu cụ thể dễ gian lận thương mại là bia, rượu, thuốc lá nên đã chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra giám sát đối với thông quan một số hàng hoá có mặt hàng trọng điểm. Phối hợp với các lực lượng trong ngành như cục điều tra chống buôn lậu, phòng tham mưu thu thập xử lý thông tin từ đó đề ra các biện pháp cụ thể”.
Để hạn chế tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu các ngành liên quan như Quản lý thị trường - Sở Công thương, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh... thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ để nắm bắt tình hình trên địa bàn, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hoá lậu trên địa bàn toàn tỉnh. Thượng tá Hồ Trung Huy, Phó phòng Trinh sát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết: “Hoạt động buôn lậu gian lận thương mại chủ yếu là buôn bán trái phép. Lực lượng Biên phòng chống buôn lậu chủ yếu tập trung ở Cảng. Chúng tôi đã bố trí theo dõi và nắm tình hình tương đối chắc”.
Càng ngày, hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại càng diễn biến phức tạp, hình thức tinh vi hơn. Vì vậy, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chuyên ngành, các địa phương để ngăn chặn có hiệu quả mọi hành vi, thủ đoạn của kẻ buôn lậu, gian lận thương mại tránh thiệt hại cho người tiêu dùng trong dịp cuối năm và Tết Kỷ Sửu./.
Thành Long