Thăng quân hàm trung tá đối với thiếu tá hy sinh khi truy bắt tội phạm

Thiếu tá Vi Văn Luân là Công an viên xã Pù Nhi (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), đã hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy.

Ngày 8/2, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng quân hàm Trung tá trước niên hạn đối với Thiếu tá Vi Văn Luân và tổ chức truy điệu, an táng.

Thiếu tá Vi Văn Luân là Công an viên xã Pù Nhi (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), đã hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy. Bộ Công an cũng trao 50 triệu đồng trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” tặng gia đình đồng chí Vi Văn Luân.

Thiếu tá Vi Văn Luân, dân tộc Thái, sinh ngày 19/11/1981 ở xã Tam Chung, huyện Mường Lát. Tháng 9/2020, anh được điều động về làm Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát theo Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã của Bộ Công an. Ở cương vị công tác nào anh Vi Văn Luân cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Anh đã tham gia nhiều chuyên án lớn, cùng đồng đội bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, được Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều bằng khen và giấy khen.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 6/2, Công an huyện Mường Lát phối hợp với công an các xã trên địa bàn mật phục để bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ bản Tà Cóm (xã Trung Lý, huyện Mường Lát) đi bản Mau (xã Mường Lý, huyện Mường Lát).

Nhóm tội phạm đã dùng súng chống trả quyết liệt làm Thiếu tá Vi Văn Luân bị thương nặng.

Đồng đội đã ngay lập tức đưa anh đến Trung tâm Y tế xã Mường Lý sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Vi Văn Luân đã hy sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên