Thay tên đổi họ trộm cắp ở nhiều quán Spa tại Hà Nội

VOV.VN - Vũ Thị Huyền (SN 1983, Thanh Trì, Hà Nội) thường lên các trang mạng xã hội tìm việc ở các Spa rồi vờ thử việc để tìm cơ hội trộm cắp tài sản.

Ngày 3/3, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) thông tin: Lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Vũ Thị Huyền (SN 1983, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội). Huyền là đối tượng sử dụng nhiều tên họ khác nhau để vờ thử việc ở các quán Spa trên địa bàn Hà Nội, rồi thực hiện hành vi trộm cắp.

Trước đó, ngày 25/2, Công an phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị P., về việc cùng ngày, chị có tuyển 1 phụ nữ khoảng 30 tuổi để làm thử việc tại cửa hàng Spa ở phố Hoàng Thế Thiện, phường Sài Đồng.

Khoảng 17h hôm ấy người phụ nữ gội đầu cho chị P. để thử tay nghề. Khi chị P. nằm lên bàn gội đầu thì người phụ nữ bảo chị tháo sợi dây chuyền ở cổ ra để không bị vướng. Tin tưởng, chị P. làm theo. Sau khi gội đầu xong thì con của chị P. khóc nên chị bế bé vào trong phòng. Đến lúc quay ra không thấy nhân viên mới đâu, chị P. kiểm tra camera an ninh thì phát hiện người này đã trộm cắp sợi dây chuyền trước khi bỏ đi.

Quá trình xác minh, Công an quận Long Biên đã làm rõ được đối tượng lấy trộm sợi dây chuyền của chị P. là Vũ Thị Huyền. Tại cơ quan công an, Vũ Thị Huyền khai nhận, thường lên các trang mạng xã hội tìm việc làm. Sau đó, thấy cơ sở thẩm mỹ nào đăng tuyển nhân viên thì sẽ liên hệ và đến giả vờ xin việc làm rồi lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khoảng 10h20 ngày 25/2, Huyền đi xe ôm đến cửa hàng của chị H. để xin làm thử việc. Tại đây, Huyền tự giới thiệu tên là Trang (SN 1984 ở Vĩnh Phúc). Chiều cùng ngày, chị H. (là chủ cửa hàng) yêu cầu Huyền gội đầu để thử tay nghề. Trong lúc sơ sở, Huyền lấy sợi dây chuyền của chủ cửa hàng rồi bắt xe ôm về thẳng nhà.

Sau đó, Huyền bán sợi dây chuyền tại cửa hàng vàng ở xã Tả Thanh Oai được hơn 17 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng, đối tượng còn khai nhận với thủ đoạn tương tự đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại 3 cửa hàng Spa - gội đầu khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền, về Việt Nam trộm cắp tài sản 1,2 tỷ đồng
Sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền, về Việt Nam trộm cắp tài sản 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Nguyễn Hữu Phúc thường xuyên qua Campuchia để đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, đối tượng về lại Việt Nam để thực hiện các vụ đột nhập trộm cắp tài sản.

Sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền, về Việt Nam trộm cắp tài sản 1,2 tỷ đồng

Sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền, về Việt Nam trộm cắp tài sản 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Nguyễn Hữu Phúc thường xuyên qua Campuchia để đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, đối tượng về lại Việt Nam để thực hiện các vụ đột nhập trộm cắp tài sản.

Giám đốc và thuộc cấp lập hồ sơ giả để tham ô tài sản
Giám đốc và thuộc cấp lập hồ sơ giả để tham ô tài sản

VOV.VN - Ngày 25/2, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội tham ô tài sản.

Giám đốc và thuộc cấp lập hồ sơ giả để tham ô tài sản

Giám đốc và thuộc cấp lập hồ sơ giả để tham ô tài sản

VOV.VN - Ngày 25/2, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội tham ô tài sản.

Đã có 5 tiền án, lại tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản
Đã có 5 tiền án, lại tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng là nam giới về tội trộm cắp tài sản.

Đã có 5 tiền án, lại tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản

Đã có 5 tiền án, lại tiếp tục bị bắt vì trộm cắp tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng là nam giới về tội trộm cắp tài sản.