Thêm chứng cứ vụ nhà báo nhận tiền chạy án

Gia đình bị cáo đã đưa ra những chứng cứ liên quan đến vụ “chạy án” cho cơ quan điều tra.

Như VOVOnline đã đưa tin, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi Chánh án TAND TP Nha Trang về việc ông Phùng Thế Dũng - phóng viên Báo Văn Nghệ, cơ quan đại diện tại các tỉnh Nam Trung Bộ (ông Dũng cũng là Hội viên Hội Luật gia TP Nha Trang) về việc ông này nhận tiền của gia đình một bị cáo trong vụ trộm cắp để chạy án.

Tuy nhiên, ông Dũng đã bác bỏ thông tin và cho rằng Trí là cháu họ xa, ông xin cho Trí vào làm ở Hòn Tằm. Bố mẹ Trí là nông dân không biết luật nên tìm đến nhờ ông giúp đỡ, ông coi như người nhà và giúp đỡ.

Trước sự việc, ngày 28/11, gia đình bị cáo Trí đã giao nộp toàn bộ chứng cứ liên quan đến vụ “chạy án” cho cơ quan điều tra.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa, trước sự chứng kiến của luật sư Phan Bạch Mai - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, ông Đỗ Văn Thu - cha của bị cáo Trí đã tự nguyện giao nộp toàn bộ chứng cứ gốc phản ánh việc ông Dũng nhận tiền, hứa lo cho Trí được tại ngoại và hưởng án treo.

Bị cáo Trí tại phiên tòa

Đồng thời, luật sư Mai và đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh đã giao nộp 10 tài liệu có liên quan đến việc tố giác tội phạm cho cơ quan điều tra.

Theo luật sư Mai, sau khi nhận được những chứng cứ, tài liệu trên, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu liên quan đến nhiều cán bộ của ngành Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án của thành phố và tỉnh nên Đoàn Luật sư tỉnh quyết định chuyển giao toàn bộ những tài liệu trên đến cơ quan điều tra để cơ quan này nghiên cứu, chỉ đạo hoạt động điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo khách quan, chính xác.

Được biết, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh vụ việc này.

Còn đối với bị cáo Đỗ Duy Trí chiều 30/11, TAND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa đưa bị cáo - người liên quan trong vụ luật gia, nhà báo Phùng Thế Dũng nhận tiền chạy án – ra xét xử về tội trộm cắp và tuyên phạt bị cáo này 2 năm 6 tháng tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.