Thêm một “chiến hữu” của Hạnh “Nhật” ra đầu thú
Đối tượng ra đầu thú là Nguyễn Hữu Lễ, bị Toà tuyên phạt 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích
Ngày 11/12, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt thêm một đàn em của trùm xã hội đen Hạnh “Nhật” sau khi gây án bỏ trốn đã ra đầu thú đó là Nguyễn Hữu Lễ (biệt danh “Tý Hon”, SN 1970, hiện ở 294/43 Dã Tượng, Nha Trang). Toà tuyên phạt Lễ 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Viết Tân (Tý Nẫu), đêm 3/7/2006, Lễ đang ngồi chơi cùng Nguyễn Ngọc Thành Hạnh (Hạnh “Nhật”), Nguyễn Thanh Vân (Vân tiểu tử) và Trần Quốc Anh (Tèo meo) tại vũ trường Logde thì Hạnh phát hiện thấy Tân cùng bạn đang ngồi gần cửa ra vào của vũ trường nên đã gọi điện cho Lý Văn Minh, Lý Quốc Khải đến vũ trường để đánh Tân. Đồng thời Hạnh cũng nói với Lễ chuẩn bị đánh Tân và yêu cầu Lễ dẫn đàn em của Hạnh vào vũ trường nhận diện Tân để chém.
Nhận được điện thoại của Hạnh, Minh, Khải triệu tập thêm 13 đàn em mang theo một giỏ xách mã tấu đến vũ trường Logde đứng ngoài đợi sự chỉ đạo của Hạnh. Lúc này, Lễ từ trong vũ trường ra nói với Nguyễn Đức Duy cho Lê Văn Thịnh và Hồ Ngọc Anh mang mã tấu đi vào trong vũ trường để chém Tân còn cả bọn phục đợi bên ngoài, nếu Tân ra thì đánh chém tiếp. Thịnh và Anh đi theo Lễ đến chỗ Tân ngồi, dùng mã tấu chém vào đầu và người Tân. Tân bỏ chạy thì Thịnh đuổi theo, Vân thấy vậy chạy đến ôm Thịnh lại thì bị Anh dùng mã tấu chém vào đầu Vân, rồi Thịnh và Anh bỏ ra khỏi vũ trường lấy xe đi trước.
Tân được bạn dìu ra ngoài vũ trường để lấy xe đi về. Khi Tân vừa ngồi lên xe thì Trần Duy Thạch xông đến dùng mã tấu chém một nhát vào lưng. Tân bỏ chạy thì Phạm Bi Sa, Phạm Hữu Hân, Nguyễn Quang Vỹ, Đặng Quốc Thắng và Thạch đuổi theo chém nhiều nhát cho đến khi Tân bất tỉnh ngay tại bãi giữ xe của vũ trường với tỷ lệ thương tật là 54%.
Sau khi gây án Lễ bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 13/7/2009 mới ra đầu thú tại CATP. Nha Trang.
Trước đó, ngày 6/6/2007, TAND TP. Nha Trang đã đưa Hạnh “Nhật” cùng 14 đàn em của Hạnh ra xét xử và tuyên phạt tổng cộng 95 năm tù. Trong đó, Hạnh “Nhật” lãnh 9 năm tù./.