Thiêu sống người yêu vì 'dám' đòi chia tay

Đề nghị Vân quay lại sống chung với mình bị khước từ, Huy mua xăng về tưới lên người bạn gái rồi châm lửa đốt 

Nạn nhân bị bỏng 80% cơ thể, hiện trong tình trạng nguy kịch.
Phan Trung Huy tại cơ quan điều tra.
Phan Trung Huy tại cơ quan điều tra.

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt khẩn cấp Phan Trung Huy (ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) về hành vi Giết người.

Theo điều tra, Huy và Vân (26 tuổi, ở huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) có thời gian chung sống như vợ chồng. Sau nhiều lần cãi nhau, chị Vân bỏ về nhà.

Tối 11/3, Huy đến nhà đề nghị chị Vân quay lại sống chung với mình nhưng người phụ nữ này không đồng ý nên hai người tiếp tục cự cãi.

Sau đó, Huy bỏ ra ngoài mua 30.000 đồng xăng quay lại tưới lên người bạn gái và châm lửa đốt. Lúc này mọi người phát hiện đưa nạn nhân Vân đi cấp cứu. Huy bị lực lượng công an bắt giữ sau hai ngày lẩn trốn.

Theo bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sức khỏe chị Vân đang rất yếu, bị bỏng 80% cơ thể, đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên