Thợ sửa cướp quyền kiểm soát điện thoại của khách, đòi tiền

Đông khóa chiếc iPhone5 của khách mang tới sửa, yêu cầu đưa 2 triệu đồng để chuộc.

Ngày 2/12, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông báo đang tạm giữ hình sự Lã Minh Đông, Phạm Tuấn Hà và Nguyễn Mạnh Thạo (cùng 19 tuổi) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cả ba đều là những sinh viên đại học tại Hà Nội.

Đông được gia đình mở cho một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động ở quận Hà Đông, thuê Thạo làm nhân viên.  Ngày 12/11, anh Tuấn mang đến điện thoại iPhone 5 đến cửa hàng để kiểm tra và cài đặt phần mềm. Đông lợi dụng sơ hở đã nhập tài khoản icloud của mình vào điện thoại của khách hàng để kiểm soát.

Đêm 17/11, Đông từ xa đã khóa chiếc iPhone của anh Tuấn và gửi một thông báo đến máy này bằng số điện thoại của Thạo nội dung: “iPhone này đã bị mất, liên hệ với số 0169...”.

Đông kể lại với Thạo và thông báo khách hàng sẽ liên lạc để chuộc hoặc sửa tài khoản icloud. Qua nhiều lần liên hệ, Thạo cùng Hà (bạn của Đông) hẹn nhau ở quán cà phê, ra giá cho việc mở khóa icloud là 2 triệu đồng. Anh Tuấn không mang theo chiếc iPhone5 nên cùng với hai thanh niên này về lấy máy và nói chuyện tiếp.

Thạo và Hà nói anh Tuấn đưa tiền trước rồi sẽ nhắn tin báo mật khẩu. Do không đạt được thỏa thuận, Thạo và Hà gọi Đông đến. Qua câu chuyện trao đổi với Đông, anh Tuấn nghi ngờ hành vi của nhóm thanh niên này nên không đưa tiền.

Không lấy được tiền, Đông chửi bởi anh Tuấn khiến hai bên to tiếng. Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm có mặt giải quyết và đưa cả nhóm về trụ sở. Hành vi của nhóm Đông được xác định là có tổ chức./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỷ của bạn thân
Cựu giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỷ của bạn thân

VOV.VN -Vay tiền của bạn để kinh doanh và trả nợ ngân hàng nhưng không có khả năng thanh toán, cựu giám đốc bỏ trốn vào TP HCM.

Cựu giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỷ của bạn thân

Cựu giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt tiền tỷ của bạn thân

VOV.VN -Vay tiền của bạn để kinh doanh và trả nợ ngân hàng nhưng không có khả năng thanh toán, cựu giám đốc bỏ trốn vào TP HCM.

Bắt nghi phạm 13 tuổi giết bé trai, ném xác xuống giếng
Bắt nghi phạm 13 tuổi giết bé trai, ném xác xuống giếng

VOV.VN - Nghi phạm gây ra vụ giết bé trai rồi ném xác nạn nhân xuống giếng vừa bị cảnh sát bắt giữ.

Bắt nghi phạm 13 tuổi giết bé trai, ném xác xuống giếng

Bắt nghi phạm 13 tuổi giết bé trai, ném xác xuống giếng

VOV.VN - Nghi phạm gây ra vụ giết bé trai rồi ném xác nạn nhân xuống giếng vừa bị cảnh sát bắt giữ.

Truy xét đối tượng đâm tài xế taxi cướp 800.000 đồng
Truy xét đối tượng đâm tài xế taxi cướp 800.000 đồng

Đối tượng yêu cầu anh Bảo lái xe chở từ quận 3 về bến xe miền Tây, khi đến cầu vượt Cây Gõ đối tượng dùng dao đâm vào tay anh Bảo để cướp tài sản.

Truy xét đối tượng đâm tài xế taxi cướp 800.000 đồng

Truy xét đối tượng đâm tài xế taxi cướp 800.000 đồng

Đối tượng yêu cầu anh Bảo lái xe chở từ quận 3 về bến xe miền Tây, khi đến cầu vượt Cây Gõ đối tượng dùng dao đâm vào tay anh Bảo để cướp tài sản.

Người giúp việc mang nhà của chủ đi thế chấp ngân hàng
Người giúp việc mang nhà của chủ đi thế chấp ngân hàng

Mạo danh chủ nhà, người giúp việc đã ký vào Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất... để chiếm đoạt tiền.

Người giúp việc mang nhà của chủ đi thế chấp ngân hàng

Người giúp việc mang nhà của chủ đi thế chấp ngân hàng

Mạo danh chủ nhà, người giúp việc đã ký vào Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất... để chiếm đoạt tiền.