Thuê ô tô tự lái rồi làm giấy tờ giả đem bán

VOV.VN - Nhóm đối tượng thuê 20 chiếc ô tô tự lái sau đó làm giả giấy tờ rồi đem cầm cố hoặc bán lấy tiền tiêu xài.

Chiều 16/3, thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng gồm: Đặng Hồng Anh (1979), Nguyễn Duy Đông (SN 1986) cùng trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), và Phạm Thế Anh (SN 1982, trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Những chiếc ô tô các đối tượng thuê rồi làm giả giấy tờ đem cầm cố hoặc bán lấy tiền tiêu xài bị cơ quan điều tra thu giữ.

Trước đó, cơ quan điều tra nhận được trình báo của nhiều cơ sở kinh doanh cho thuê xe tự lái về việc khách hàng thuê xe ô tô tự lái nhưng quá thời hạn hợp đồng vẫn không trả lại xe. Xác định có thể đây là hành vi thuê xe tự lái rồi chiếm đoạt tài sản, nên cơ quan điều tra Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án 316LX để đấu tranh làm rõ.

Qua quá trình trinh sát nắm tình hình, nhận thấy thời gian gần đây đối tượng Đặng Hồng Anh là đối tượng hình sự đang chờ xét xử về tội đánh bạc có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế. Bên cạnh đó Đặng Hồng Anh còn thường xuyên thay đổi ô tô cá nhân trong khoảng thời gian ngắn. Bên cạnh đó đối tượng Nguyễn Duy Đông cũng có những biểu hiện nghi vấn tương tự.

Sau khi thu thập đầy đủ những bằng chứng liên quan, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Huy Đông và Đặng Hồng Anh khi hai đối tượng đang điều khiển xe ô tô Hyundai Avante BKS 37A – 223.77 lưu thông từ Diễn Châu vào TP Vinh. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều đăng ký giả xe ô tô các loại.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đây là xe thuê, đang trên đường mang vào TP Vinh cầm cố. Theo đó các đối tượng thuê xe ô tô tự lái rồi nhờ Phạm Thế Anh, là thợ in ấn quảng cáo làm giả đăng ký xe rồi đem cầm cố hoặc bán. Qua lời khai của các đối tượng lực lượng chức năng tiếp tục bắt  giữ Phạm Thế Anh.

Ngoài ra các đối tượng còn mua xe ô tô trả góp rồi làm giả đăng ký xe mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Các đối tượng khai nhận từ tháng 12/2015 đến nay đã thực hiện trót lọt 20 vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Hiện tại Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã thu hồi được 18 chiếc xe, ước tính trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ chém đứt lìa tay một thanh niên ở TPHCM: Nghi can thứ 4 ra đầu thú
Vụ chém đứt lìa tay một thanh niên ở TPHCM: Nghi can thứ 4 ra đầu thú

Công an quận Gò Vấp, TPHCM vừa di lý đối tượng Lê Quang Phúc từ Lâm Đồng về TPHCM để điều tra liên quan vụ án truy sát chém đứt lìa bàn tay nạn nhân

Vụ chém đứt lìa tay một thanh niên ở TPHCM: Nghi can thứ 4 ra đầu thú

Vụ chém đứt lìa tay một thanh niên ở TPHCM: Nghi can thứ 4 ra đầu thú

Công an quận Gò Vấp, TPHCM vừa di lý đối tượng Lê Quang Phúc từ Lâm Đồng về TPHCM để điều tra liên quan vụ án truy sát chém đứt lìa bàn tay nạn nhân

Tin nóng trong ngày: Trung tá Không quân lừa đảo xin việc hàng tỷ đồng
Tin nóng trong ngày: Trung tá Không quân lừa đảo xin việc hàng tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận có 16 người trình báo bị vợ chồng sĩ quan Không quân lừa đảo hàng tỷ đồng

Tin nóng trong ngày: Trung tá Không quân lừa đảo xin việc hàng tỷ đồng

Tin nóng trong ngày: Trung tá Không quân lừa đảo xin việc hàng tỷ đồng

VOV.VN - Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận có 16 người trình báo bị vợ chồng sĩ quan Không quân lừa đảo hàng tỷ đồng

Tú bà lừa bán thiếu nữ ra nước ngoài lãnh án
Tú bà lừa bán thiếu nữ ra nước ngoài lãnh án

VOV.VN - Dùng chiêu "việc nhẹ lương cao", Long dụ dỗ nhiều cô gái rồi bán sang nước ngoài làm "gái".

Tú bà lừa bán thiếu nữ ra nước ngoài lãnh án

Tú bà lừa bán thiếu nữ ra nước ngoài lãnh án

VOV.VN - Dùng chiêu "việc nhẹ lương cao", Long dụ dỗ nhiều cô gái rồi bán sang nước ngoài làm "gái".

Kiếm lời từ ma túy, hai vợ chồng cùng vào tù
Kiếm lời từ ma túy, hai vợ chồng cùng vào tù

VOV.VN - Ham lợi nhuận, vợ chồng Lang, Sơn cùng nhau đi buôn bán "cái chết trắng". Kết quả hai vợ chồng cùng vào tù.

Kiếm lời từ ma túy, hai vợ chồng cùng vào tù

Kiếm lời từ ma túy, hai vợ chồng cùng vào tù

VOV.VN - Ham lợi nhuận, vợ chồng Lang, Sơn cùng nhau đi buôn bán "cái chết trắng". Kết quả hai vợ chồng cùng vào tù.

Chủ nhà hàng bị truy sát ở Nha Trang đã từng bị hành hung
Chủ nhà hàng bị truy sát ở Nha Trang đã từng bị hành hung

Chủ nhà hàng bị truy sát cho biết, đã từng bị đối tượng bịt mặt chém gây thương tích vào tháng 11/2013. Hiện công an vẫn chưa tìm ra thủ phạm

Chủ nhà hàng bị truy sát ở Nha Trang đã từng bị hành hung

Chủ nhà hàng bị truy sát ở Nha Trang đã từng bị hành hung

Chủ nhà hàng bị truy sát cho biết, đã từng bị đối tượng bịt mặt chém gây thương tích vào tháng 11/2013. Hiện công an vẫn chưa tìm ra thủ phạm