Tiền Giang: 16 năm tù cho hành vi giết người
VOV.VN - Ngày 19/3, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Đăng Khoa (40 tuổi, ngụ xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) 16 năm tù và Trần Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ TP Gò Công) 12 năm tù cùng về tội giết người.
Cùng với đó, các bị cáo Lý Nguyễn Anh Tuấn (32 tuổi, ngụ TP Gò Công) và Phạm Ngọc Phương (36 tuổi, ngụ huyện Gò Công Tây) mỗi người lãnh 3 năm tù cùng về tội "cố ý gây thương tích".
Theo cáo trạng, khoảng 20h15 ngày 15/12/2023, Lương Thế Vinh chạy xe máy chở Võ Đại Hoàng Trường (cùng 44 tuổi, ngụ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) cầm theo một con dao đi đến chốt bảo vệ của cơ sở châm cứu Tấn Tước (nằm trên đường Phạm Đăng Hưng, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Bực tức việc bị Vinh và Trường chửi, nhóm của Khoa, Anh Tuấn, Phương và Văn Tuấn mang dao tự chế và thanh kim loại rượt đuổi Vinh và Trường.
Lúc này, Anh Tuấn, Phương rượt theo Trường chạy vào một nhà trọ ở thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây. Anh Tuấn dùng dao tự chế chém gây thương tích cho Trường, Phương dùng thanh kim loại đánh vào người Trường, làm Trường rớt dao, cả hai khống chế Trường, đem về chốt bảo vệ.
Văn Tuấn chạy xe máy chở theo Khoa cầm dao tự chế rượt đuổi theo Vinh. Tại đây Khoa dùng dao tự chế chém vào đầu của Vinh một cái, Vinh bỏ chạy xuống kênh để tẩu thoát qua bên kia đường Lê Thị Bờ.
Gây án xong Văn Tuấn và Khoa bỏ đi, còn Vinh được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. Sau khi chém Vinh, Khoa đem hung khí đến Công an huyện Gò Công Tây đầu thú.
Hậu quả của vụ đánh nhau này, làm Vinh tử vong, còn Trường bị thương tích là 20%. Do đó, Khoa và Văn Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "giết người". Anh Tuấn và Phương chịu trách nhiệm hình sự về tội "cố ý gây thương tích".
Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án Khoa giữ vai trò là người thực hành chém Vinh, còn Văn Tuấn với vai trò giúp sức cho Khoa chém Vinh tử vong, Anh Tuấn và Phương giữ vai trò là người thực hành đánh Trường gây thương tích.