Tiền Giang: Khẩn trương truy bắt nhóm nghi phạm bắn người phải nhập viện cấp cứu

VOV.VN - Do xảy ra mâu, thuẫn Huỳnh Công Danh (Gò Công Tây, Tiền Giang) ra tay đánh đập và dùng súng bắn nhiều phát vào hai đối tượng khác rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 8-9, Công an huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra vụ nổ súng trên địa bàn huyện làm 2 người bị trọng thương và tổ chức truy bắt nhóm nghi phạm này. 

Tối ngày 5/9, Lê Đức Duy (22 tuổi), Lê Quang Trường (25 tuổi, cùng ngụ xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây và 04 thanh niên nam nữ đi ăn ở Thị xã Gò Công (Tiền Giang). Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả nhóm về đến ngã ba Yên Luông (huyện Gò Công Tây) thì xe của Lê Quang Trường chở phía sau cô gái tên Tuyền bị Huỳnh Công Danh (28 tuổi, ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) điều khiển xe mô tô chở theo một  đối tượng khác, chạy đến chặn đầu xe  này.  Huỳnh Công Danh cho rằng Tuyền là vợ của mình nên buộc cô nàng lên mô tô của Danh chở về nhà.

Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, Lê Đức Duy, Lê Quang Trường hẹn gặp Huỳnh Công Danh đi cùng 05 đối tượng khác  tại ngã ba Thạnh Trị (huyện Gò Công Tây) và xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Nhóm của Huỳnh Công Danh ra tay đánh đập và dùng súng (chưa rõ loại súng gì) bắn nhiều phát vào người Duy và Trường rồi nhanh chân tẩu thoát.  Sau khi bị trọng thương, 2 nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, Tp. Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên