Tiếp tục bị khởi tố tội mua bán người sau khi vừa lãnh án 22 năm tù

VOV.VN - Với cùng hành vi lừa gạt tình cảm của các cô gái nhẹ dạ, trong năm 2020, Mạnh đã bán trót lọt 2 cô gái trú tại tỉnh Sơn La sang Trung Quốc đồng thời chiếm đoạt tài sản của những người này.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Triệu Văn Mạnh (SN 2000) trú tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn về hành vi mua bán người. Đáng chú ý là ít ngày trước đó, Mạnh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên 22 năm tù giam về cùng tội danh này.

Triệu Văn Mạnh được một người đàn ông tên Chiểu ở Trung Quốc (đã quen biết trước đó) liên hệ tìm mua phụ nữ. Khoảng tháng 5/2020, Mạnh làm quen qua mạng xã hội với chị N.T.H, sinh năm 2003, trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Hai người nảy sinh tình cảm với nhau sau một thời gian. Ngày 10/7/2020, Mạnh lừa H cùng Mạnh sang Trung Quốc đi làm thuê.

Đến khu vực biên giới Móng Cái, Quảng Ninh, Mạnh cấu kết một số đối tượng đưa H. bán sang Trung Quốc, còn Mạnh ở lại Việt Nam và nhận được số tiền theo thoả thuận là 10 triệu đồng. Về phía H bị lừa bán sang Trung Quốc để bán dâm. Đến ngày 02/3/2021, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, H bỏ trốn đến đồn Công an của Trung Quốc để trình báo sự việc. Lúc này H được biết tin ở Việt Nam, Mạnh đã bị Công an Cao Bằng bắt. Sau đó đến ngày 21/5, H. được trả về Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn và đi cách ly phòng dịch 21 ngày theo quy định. Kết thúc cách ly, H đến cơ quan Công an trình báo về việc bị Mạnh lừa bán sang Trung Quốc.

Trước đó, ngày 25/6/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt 22 năm tù giam đối với Triệu Văn Mạnh về Tội mua bán người; Tội mua bán người dưới 16 tuổi và Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, với cùng hành vi lừa gạt tình cảm của các cô gái nhẹ dạ, chỉ trong năm 2020, Mạnh đã bán trót lọt cô gái sinh năm 2001 trú tại Cao Bằng và một cô gái khác sinh năm 2004 trú tại tỉnh Sơn La sang Trung Quốc đồng thời chiếm đoạt tài sản của những người này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nước ngoài sang Việt Nam “ngụy trang” thành lập doanh nghiệp để buôn ma túy
Người nước ngoài sang Việt Nam “ngụy trang” thành lập doanh nghiệp để buôn ma túy

VOV.VN - Các đối tượng người người Trung Quốc móc nối với người trong nước lập doanh nghiệp, công ty “bình phong”... để mua bán, vận chuyển ma túy.

Người nước ngoài sang Việt Nam “ngụy trang” thành lập doanh nghiệp để buôn ma túy

Người nước ngoài sang Việt Nam “ngụy trang” thành lập doanh nghiệp để buôn ma túy

VOV.VN - Các đối tượng người người Trung Quốc móc nối với người trong nước lập doanh nghiệp, công ty “bình phong”... để mua bán, vận chuyển ma túy.

Bệnh nhân trong viện cầm mảnh kính vỡ đâm người vì...buồn chán
Bệnh nhân trong viện cầm mảnh kính vỡ đâm người vì...buồn chán

VOV.VN - Do ngồi trong bệnh viện buồn chán, Nguyễn Văn Hợi bất giác nảy ý định tấn công người khác bằng mảnh kính vỡ.

Bệnh nhân trong viện cầm mảnh kính vỡ đâm người vì...buồn chán

Bệnh nhân trong viện cầm mảnh kính vỡ đâm người vì...buồn chán

VOV.VN - Do ngồi trong bệnh viện buồn chán, Nguyễn Văn Hợi bất giác nảy ý định tấn công người khác bằng mảnh kính vỡ.

Án tử cho kẻ lôi kéo người chưa thành niên đi buôn “hàng trắng”
Án tử cho kẻ lôi kéo người chưa thành niên đi buôn “hàng trắng”

VOV.VN - Vừa ra tù, Thôn lại tiếp tục phạm tội, thậm chí còn lôi kéo cả người chưa thành niên đi buôn “hàng trắng”…

Án tử cho kẻ lôi kéo người chưa thành niên đi buôn “hàng trắng”

Án tử cho kẻ lôi kéo người chưa thành niên đi buôn “hàng trắng”

VOV.VN - Vừa ra tù, Thôn lại tiếp tục phạm tội, thậm chí còn lôi kéo cả người chưa thành niên đi buôn “hàng trắng”…