Philippines thắng Trung Quốc tại Tòa Trọng tài: 5 năm “bỏ lỡ cơ hội”

VOV.VN - Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo khẳng định, phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế ở La Hay được đưa ra vào ngày 12/7/2016 hiện là một phần của luật pháp quốc tế "không thể bị xóa khỏi sử sách".

5 năm kể từ khi Philippines thắng Trung Quốc vụ kiện lịch sử về Biển Đông, Phó Tổng thống Philippines, bà Leni Robredo kêu gọi chính quyền xem xét "các cơ hội bị bỏ lỡ" để tiếp tục duy trì phán quyết của trọng tài và khẳng định chủ quyền của đất nước. 

Trong một tuyên bố, Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo khẳng định, phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế ở La Hay được đưa ra vào ngày 12/7/2016 hiện là một phần của luật pháp quốc tế "không thể bị xóa khỏi sử sách" và không thể bị bác bỏ bất chấp những lời nói dối "được đưa ra bởi một bộ máy thông tin sai lệch đáng gờm".

Bà nhấn mạnh, quyết định mang tính bước ngoặt trong việc xác lập chủ quyền của Philippines tại các khu vực nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý mà Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên đến nay, Bắc Kinh vẫn  tiếp tục bác bỏ phán quyết này.

Phó Tổng thống Robredo lưu ý "các lãnh đạo quốc gia vẫn chưa hoàn toàn tận dụng phán quyết" tại các diễn đàn khác nhau để tìm kiếm các lợi ích của Philippines. Bà nói thêm: “Ngư dân của chúng tôi vẫn không thể vào các khu vực vốn là nguồn sinh kế của nhiều thế hệ người Philippines".

Phó Tổng thống Philippines nhấn mạnh, lễ kỷ niệm ngày hôm nay là "một lời nhắc nhở, một thách thức và một lời hứa” trong việc "tìm lại tinh thần của Philippines và một lần nữa đứng về chính nghĩa.”

Trong nửa thập kỷ qua, Tổng thống Rodrigo Duterte vẫn duy trì lập trường mềm mỏng đối với Trung Quốc. Ông cũng đổ lỗi cho chính quyền trước đây vì đã rút các tàu của Philippines khỏi bãi cạn Scarborough trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc vào năm 2012.

Trong một tuyên bố riêng, Thượng nghị sĩ đối lập Risa Hontiveros kêu gọi Bộ Quốc phòng xúc tiến việc xây dựng và mở rộng các cơ sở tại Nhóm đảo Kalayaan ở Biển Tây Philippines (cách Philippines gọi Biển Đông) để Trung Quốc thấy rằng Philippines "sẽ không còn bị động" về chiến thắng năm 2016 của họ. Bà nói thêm rằng, Bộ Quốc phòng có thể hợp tác với các chính quyền địa phương và các cơ quan khác như Bộ  Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp để khuyến khích hoạt động dân sự trong khu vực. Bằng cách nàycác đối tượng địa lý trên biển sẽ không chỉ là tiền đồn quân sự đơn thuần mà còn giúp củng cố chủ quyền quốc gia.

Trước đó, Thượng viện Philippines cũng đề xuất ngày 12/7 - ngày kỷ niệm chiến thắng của Manila tại Tòa Trọng tài là "Ngày Chiến thắng Quốc gia trên Biển Tây Philippines" nhằm "tôn vinh những nỗ lực của chính quyền cố Tổng thống Benigno Simeon Aquino trong việc đảm bảo chiến thắng pháp lý mang tính bước ngoặt”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về Phán quyết ở Biển Đông
Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về Phán quyết ở Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý.

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về Phán quyết ở Biển Đông

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về Phán quyết ở Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý.

5 năm sau phán quyết của Tòa Trọng tài, Trung Quốc ngày càng táo tợn ở Biển Đông
5 năm sau phán quyết của Tòa Trọng tài, Trung Quốc ngày càng táo tợn ở Biển Đông

VOV.VN - 5 năm sau phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa Trọng tài Quốc tế bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, ngư dân Philippines Randy Megu phàn nàn rằng các cuộc đụng độ với tàu thuyền Trung Quốc diễn ra thường xuyên hơn bao giờ hết.

5 năm sau phán quyết của Tòa Trọng tài, Trung Quốc ngày càng táo tợn ở Biển Đông

5 năm sau phán quyết của Tòa Trọng tài, Trung Quốc ngày càng táo tợn ở Biển Đông

VOV.VN - 5 năm sau phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa Trọng tài Quốc tế bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, ngư dân Philippines Randy Megu phàn nàn rằng các cuộc đụng độ với tàu thuyền Trung Quốc diễn ra thường xuyên hơn bao giờ hết.

Mỹ tiếp tục ủng hộ phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng tài năm 2016
Mỹ tiếp tục ủng hộ phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng tài năm 2016

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/07 nhấn mạnh Mỹ tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế trong vụ kiện Philippines-Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông năm 2016.

Mỹ tiếp tục ủng hộ phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng tài năm 2016

Mỹ tiếp tục ủng hộ phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng tài năm 2016

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/07 nhấn mạnh Mỹ tiếp tục ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế trong vụ kiện Philippines-Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông năm 2016.