9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện ở Bình Phước

VOV.VN - Lực lượng công an đã phát hiện và truy bắt được 10 đối tượng, gồm 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và 1 tài xế người Việt Nam.

Ngày 9/3, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an xã Tân Phước bàn giao 9 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và 1 tài xế người Việt Nam cho Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú đưa di cách ly tập trung theo quy định phòng dịch COVID-19. 

Trước đó, tối 8/3, Công an xã Tân Phước phát hiện 7 người đàn ông có dấu hiệu nghi ngờ đang đi bộ trên địa bàn xã nên mời vào trụ sở để làm việc. Công an xã xác định đây là nhóm người Trung Quốc vượt biên sang Việt Nam nên đã trình báo Công an huyện Đồng Phú.

Công an huyện cũng thông báo cho công an các xã lân cận truy vết, tuần tra bắt thêm 3 đối tượng. 10 đối tượng bị bắt có 9 người Trung Quốc, 1 tài xế người Việt Nam (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Các đối tượng người Trung Quốc khai nhận, đã vượt biên qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn và được 1 người Việt Nam hứa đưa sang Campuchia để làm việc. Sau khi trung chuyển qua 2 xe ô tô thì được đưa đến một căn nhà ở xã Tân Phước. Sợ bị lừa nên các đối tượng đã bỏ trốn và bị công an xã Tân Phước phát hiện.

Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú đã thực hiện phun xịt khử khuẩn trên địa bàn xã Tân Phước nơi các đối tượng đi qua; đồng thời đưa tất cả đi cách ly tập trung tại khu cách ly Trường quân sự tỉnh Bình Phước. Công an huyện Đồng Phú phối hợp Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở An Giang đã có kết quả âm tính lần 1
34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở An Giang đã có kết quả âm tính lần 1

VOV.VN - Sáng 9/3, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, một số địa phương trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hiện, những người  này đang cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính lần 1 với Covid- 19.

34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở An Giang đã có kết quả âm tính lần 1

34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở An Giang đã có kết quả âm tính lần 1

VOV.VN - Sáng 9/3, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, một số địa phương trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hiện, những người  này đang cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính lần 1 với Covid- 19.

Tạm giữ chủ nhà nghỉ cho 22 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú
Tạm giữ chủ nhà nghỉ cho 22 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú

VOV.VN - Ngày 8/3, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã tạm giữ một chủ nhà nghỉ có hành vi cho 22 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú.

Tạm giữ chủ nhà nghỉ cho 22 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú

Tạm giữ chủ nhà nghỉ cho 22 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú

VOV.VN - Ngày 8/3, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã tạm giữ một chủ nhà nghỉ có hành vi cho 22 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu trú.

TP.HCM: Phát hiện 40 người nước ngoài nhập cảnh trái phép
TP.HCM: Phát hiện 40 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Kết quả làm việc ban đầu, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh xác định số người trên đều là người Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới phía Bắc..

TP.HCM: Phát hiện 40 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

TP.HCM: Phát hiện 40 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Kết quả làm việc ban đầu, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh xác định số người trên đều là người Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới phía Bắc..