Bà Nguyễn Phương Hằng đã đến làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an

VOV.VN - Liên quan đến việc tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không minh bạch trong sử dụng tiền từ thiện, chiều 21/10, bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) đã đến trụ sở cơ quan thường trực phía Nam của Bộ Công an tại TP.HCM để làm việc.

Ngày 18/10, đơn vị này đã có thư mời bà Nguyễn Phương Hằng đến trụ sở của Bộ Công an, số 258 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM để làm việc liên quan tới “Đơn yêu cầu xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng” của bà Hằng. Tuy nhiên, buổi làm việc đã bị hoãn và được dời lại vào chiều 21/10.

Trước đó, Công an TP.HCM nhận được tin báo của bà Nguyễn Phương Hằng cung cấp thông tin về việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện. Trong đơn bà Hằng cho rằng ông Huỳnh Minh Hưng (SN 1971, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ngụ quận 10, TP.HCM) đã không minh bạch, công khai, công bố kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền quyên góp để các nhà hảo tâm được biết.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Công an TP.HCM đã chuyển đơn đến Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Chính thức điều tra việc quyên góp từ thiện của tổ chức, cá nhân
Nóng 24h: Chính thức điều tra việc quyên góp từ thiện của tổ chức, cá nhân

VOV.VN - Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng, tiến hành rà soát, xác định các tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc quyên góp, tiếp nhận và quá trình giải ngân.

Nóng 24h: Chính thức điều tra việc quyên góp từ thiện của tổ chức, cá nhân

Nóng 24h: Chính thức điều tra việc quyên góp từ thiện của tổ chức, cá nhân

VOV.VN - Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng, tiến hành rà soát, xác định các tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc quyên góp, tiếp nhận và quá trình giải ngân.

Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, xác minh các nguồn tin “sao kê từ thiện”
Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, xác minh các nguồn tin “sao kê từ thiện”

VOV.VN - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã mời một số cá nhân, tổ chức đến làm việc và đề nghị cung cấp thông tin có liên quan đến việc quyên góp, tiếp nhận và quá trình giải ngân.

Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, xác minh các nguồn tin “sao kê từ thiện”

Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, xác minh các nguồn tin “sao kê từ thiện”

VOV.VN - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã mời một số cá nhân, tổ chức đến làm việc và đề nghị cung cấp thông tin có liên quan đến việc quyên góp, tiếp nhận và quá trình giải ngân.

Công an TP.HCM rà soát hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản
Công an TP.HCM rà soát hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Trước đề nghị của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Công an TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo công an 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức phối hợp rà soát, đánh giá tình hình hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.HCM rà soát hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

Công an TP.HCM rà soát hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Trước đề nghị của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Công an TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo công an 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức phối hợp rà soát, đánh giá tình hình hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Bắt tài xế dùng xe hoạt động từ thiện để chở thuê người từ vùng dịch về quê
Bắt tài xế dùng xe hoạt động từ thiện để chở thuê người từ vùng dịch về quê

VOV.VN - Lợi dụng xe ô tô được phép hoạt động từ thiện nên khi có người giới thiệu chở thuê cặp vợ chồng Tình và An từ quận Phú Nhuận, TP.HCM về quê ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để tránh dịch với giá 7 triệu đồng thì Khanh đồng ý.

Bắt tài xế dùng xe hoạt động từ thiện để chở thuê người từ vùng dịch về quê

Bắt tài xế dùng xe hoạt động từ thiện để chở thuê người từ vùng dịch về quê

VOV.VN - Lợi dụng xe ô tô được phép hoạt động từ thiện nên khi có người giới thiệu chở thuê cặp vợ chồng Tình và An từ quận Phú Nhuận, TP.HCM về quê ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang để tránh dịch với giá 7 triệu đồng thì Khanh đồng ý.