Bắt công nhân nhà máy dược phẩm lừa bán thuốc nhằm chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lợi dụng là công nhân của một nhà máy dược phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đối tượng Nguyễn Thị Nhâm đã sử dụng hình ảnh công ty để rao bán thuốc trên mạng xã hội và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Nhâm (SN 1992, trú tại thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông qua tài khoản mạng xã hội facebook có tên "Gái Họ Nguyễn", đối tượng Nhâm đã sử dụng hình ảnh sản phẩm của nhà máy dược nơi mình làm việc để tạo lòng tin, rao bán thuốc. Ngày 4/2/2023, B.T.H. (sinh năm 1996, trú tại xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) đã đặt mua 300 lọ thuốc Dipropan (thuốc trị viêm khớp) với giá 25 triệu đồng.

Hai bên thống nhất đặt cọc và chuyển hàng rồi thanh toán qua tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Nhâm. Ban đầu đối tượng chỉ yêu cầu bị hại đặt cọc 500.000 đồng. Sau vài ngày lại yêu cầu đặt cọc thêm 1,5 triệu đồng rồi tìm nhiều lý do để bị hại chuyển toàn bộ số tiền còn lại.

Khi nhận đủ tiền, Nhâm không thực hiện chuyển hàng mà cắt đứt mọi liên lạc. Sau đó, H. đã đến trình báo tại cơ quan Công an huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Kạn đã xác định được đối tượng lừa đảo là Nguyễn Thị Nhâm và đưa về cơ quan phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan Công an, đối tượng Nhâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc được bàn giao cho cơ quan Công an huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giải quyết theo thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cấm bay 2 nữ hành khách ăn trộm, chiếm đoạt tài sản người khác tại sân bay
Cấm bay 2 nữ hành khách ăn trộm, chiếm đoạt tài sản người khác tại sân bay

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) vừa ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với 2 nữ hành khách có hành vi trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép đồ vật tại cảng hàng không, sân bay.

Cấm bay 2 nữ hành khách ăn trộm, chiếm đoạt tài sản người khác tại sân bay

Cấm bay 2 nữ hành khách ăn trộm, chiếm đoạt tài sản người khác tại sân bay

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) vừa ra quyết định cấm bay 12 tháng đối với 2 nữ hành khách có hành vi trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép đồ vật tại cảng hàng không, sân bay.

Bắt nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản của hơn 59.000 người
Bắt nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản của hơn 59.000 người

VOV.VN - Ngày 31/1, Bộ Công an thông tin, công an thành phố Ninh Bình vừa triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại.

Bắt nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản của hơn 59.000 người

Bắt nhóm lừa đảo qua mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản của hơn 59.000 người

VOV.VN - Ngày 31/1, Bộ Công an thông tin, công an thành phố Ninh Bình vừa triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại.

Bắt giám đốc công ty BĐS ở Bình Dương tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
Bắt giám đốc công ty BĐS ở Bình Dương tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

VOV.VN -  Hôm nay (23/1), phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã di lý đối tượng Trần Chí Thiện (sinh năm 1994, quê tỉnh Cà Mau) về Bình Dương để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt giám đốc công ty BĐS ở Bình Dương tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

Bắt giám đốc công ty BĐS ở Bình Dương tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

VOV.VN -  Hôm nay (23/1), phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương đã di lý đối tượng Trần Chí Thiện (sinh năm 1994, quê tỉnh Cà Mau) về Bình Dương để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".