Bắt đối tượng mạo danh công an nhận làm giấy xét nghiệm COVID-19

VOV.VN - Ngày 30/7, Công an thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Nguyễn Trung Hiếu (30 tuổi, công nhân Khu công nghiệp Minh Hưng-Hàn Quốc ở huyện Chơn Thành) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 21/7, Hiếu đi từ Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc đến thị trấn Tân Khai để gặp bạn gái. Trong lúc chờ bạn gái đến, Hiếu ghé vào một quán cà phê bên đường ở khu phố 5. 

Trong lúc nói chuyện với chủ quán cà phê, Hiếu tự nhận là công an và hứa sẽ làm giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính để gia đình có thể qua các chốt kiểm soát dịch bệnh. Sau đó, Hiếu mượn chủ quán 2 triệu đồng với lí do để giải quyết công việc. Khi ra khỏi quán, Hiếu còn gọi điện mượn thêm 3 triệu đồng và đề nghị chuyển vào tài khoản nhưng chủ quán cà phê từ chối.

Đến sáng 30/7, Hiếu quay lại gặp gia đình chủ quán cà phê thì bị Công an thị trấn Tân Khai giữ lại. Sau đó, đối tượng được bàn giao cho Công an huyện Hớn Quản để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lật tẩy những chiêu lừa đảo mới phát sinh trong mùa dịch COVID-19
Lật tẩy những chiêu lừa đảo mới phát sinh trong mùa dịch COVID-19

VOV.VN - Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng đã sử dụng các phương thức lừa đảo đa dạng để chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân của người dân.

Lật tẩy những chiêu lừa đảo mới phát sinh trong mùa dịch COVID-19

Lật tẩy những chiêu lừa đảo mới phát sinh trong mùa dịch COVID-19

VOV.VN - Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng đã sử dụng các phương thức lừa đảo đa dạng để chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân của người dân.

Lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng
Lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Lên mạng truy cập vào các group bán hàng, Huy tìm người cần mua thực phẩm đông lạnh, yêu cầu họ chuyển tiền rồi chiếm đoạt

Lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Lên mạng truy cập vào các group bán hàng, Huy tìm người cần mua thực phẩm đông lạnh, yêu cầu họ chuyển tiền rồi chiếm đoạt

Cảnh báo lừa đảo "tín dụng đen" qua facebook
Cảnh báo lừa đảo "tín dụng đen" qua facebook

Có nạn nhân bị lừa yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân, gia đình, bạn bè để duyệt hồ sơ cho vay online qua ứng dụng điện thoại. Sau đó, các đối tượng buộc người vay trả nợ với lãi suất rất cao 70-80%/năm

Cảnh báo lừa đảo "tín dụng đen" qua facebook

Cảnh báo lừa đảo "tín dụng đen" qua facebook

Có nạn nhân bị lừa yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân, gia đình, bạn bè để duyệt hồ sơ cho vay online qua ứng dụng điện thoại. Sau đó, các đối tượng buộc người vay trả nợ với lãi suất rất cao 70-80%/năm