Bắt Dũng "ba sẹo" và 3 đàn em chuyên cho vay, đòi nợ thuê

VOV.VN - Mang 7 tiền án, Dũng "ba sẹo" cầm đầu nhóm đối tượng chuyên hoạt động cho vay và đòi nợ thuê. Đối tượng cùng đàn em đã bị công an bắt giữ.

Ngày 8/11, Công an TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập đối với 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Dũng (1971), Trịnh Cao Cường (1983, cùng trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh), Nguyễn Chí Thành (1978) và Nguyễn Hoài Nam (1989, cùng trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, được biết thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh xuất hiện nhóm đối tượng chuyên hoạt động cho vay tiền, đòi nợ mang tính “xã hội”.

Để qua mắt lực lượng Công an, các đối tượng thường cho vay theo hình thức “cắt lãi trước” và giới hạn về số tiền cho vay, nhằm tránh sự truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Khi đến hạn thoả thuận, nếu người vay chưa trả thì những đối tượng này kéo đến nhà con nợ để uy hiếp, đe doạ tinh thần, thậm chí sử dụng vũ lực đối với con nợ và người thân của họ. Do tâm lý sợ bị trả thù, nhiều con nợ đã cam chịu mà không dám tố cáo với Cơ quan chức năng.

Trước tình hình trên, lãnh đạo công an thành phố Hà Tĩnh khẩn trương chỉ đạo, tập trung lực lượng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ. Qua quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Tĩnh xác định đối tượng cầm đầu ổ nhóm chuyên cho vay, đòi nợ trên địa bàn là Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng ba sẹo).

Tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này, cơ quan Công an thu giữ được số tiền mặt gần 27 triệu đồng, 1 cây đao tự chế, 1 khẩu súng bắn đạn cao su và một số sổ sách, tài liệu có liên quan.

Dũng "ba sẹo" là đối tượng cộm cán, có 7 tiền án, tiền sự về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh tiến hành bắt, khám xét chỗ ở và triệu tập đối với Trịnh Cao Cường, Nguyễn Chí Thành và Nguyễn Hoài Nam. Được biết, đây là những đối tượng chuyên hoạt động cho vay và đòi nợ thuê có tổ chức do đối tượng Dũng "ba sẹo" cầm đầu.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ, điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vượt biên giới sang Lào làm thuê, được trả công bằng ma túy
Vượt biên giới sang Lào làm thuê, được trả công bằng ma túy

VOV.VN - 3 người này khai nhận vượt biên giới sang Lào để làm thuê, sau đó trước trả công bằng ma túy

Vượt biên giới sang Lào làm thuê, được trả công bằng ma túy

Vượt biên giới sang Lào làm thuê, được trả công bằng ma túy

VOV.VN - 3 người này khai nhận vượt biên giới sang Lào để làm thuê, sau đó trước trả công bằng ma túy

36 năm tù cho các đối tượng giao dịch ma túy trong nhà nghỉ
36 năm tù cho các đối tượng giao dịch ma túy trong nhà nghỉ

VOV.VN - Các bị cáo trong phiên tòa đều chọn phương án giao dịch với khách mua ma túy trong nhà nghỉ

36 năm tù cho các đối tượng giao dịch ma túy trong nhà nghỉ

36 năm tù cho các đối tượng giao dịch ma túy trong nhà nghỉ

VOV.VN - Các bị cáo trong phiên tòa đều chọn phương án giao dịch với khách mua ma túy trong nhà nghỉ

Mua 25 triệu đồng ma túy để bán lại với giá 60 triệu đồng nhưng bất thành
Mua 25 triệu đồng ma túy để bán lại với giá 60 triệu đồng nhưng bất thành

VOV.VN - Công an Hòa Bình bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.600 viên ma túy tổng hợp đang trên đường đi giao cho khách.

Mua 25 triệu đồng ma túy để bán lại với giá 60 triệu đồng nhưng bất thành

Mua 25 triệu đồng ma túy để bán lại với giá 60 triệu đồng nhưng bất thành

VOV.VN - Công an Hòa Bình bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.600 viên ma túy tổng hợp đang trên đường đi giao cho khách.