Bắt giam 2 lái xe về tội làm lây lan dịch bệnh ở Ninh Thuận

VOV.VN - Mai Xuân Hoàng Liêm (43 tuổi, ngụ phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm) và Nguyễn Nhật Trung (36 tuổi, ngụ xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn) bị bắt tạm giảm về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Sáng nay (1/12), Công an huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Mai Xuân Hoàng Liêm (43 tuổi, ngụ phường Đạo Long, TP. Phan Rang – Tháp Chàm) và Nguyễn Nhật Trung (36 tuổi, ngụ xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại nhà xe Đăng Nhân ở xã Quảng Sơn. Mai Xuân Hoàng Liêm và Nguyễn Nhật Trung là tài xế của nhà xe này.

Theo kết quả điều tra, trong 10 ngày đầu tháng 9,  Liêm và Trung chở hàng hóa tuyến Ninh Thuận - TP.HCM và ngược lại. Đến chiều 10/9, hai người này được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hai lái xe cũng đã làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người khác ở huyện Ninh Sơn.

Công an huyện Ninh Sơn xác định, hành vi của 2 lái xe và nhà xe Đăng Nhân là đã dùng xe vận tải hành khách vào mục đích vận chuyển hàng hóa, vi phạm quy định về phòng chống dịch trong hoạt động vận tải hàng hóa, dẫn đến dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Liên quan đến vụ việc, tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các ngành chức năng làm rõ việc nhà xe Đăng Nhân đưa xe vận tải hành khách vào vận chuyển hàng hoá; xác định nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến vụ việc trên. Trong đó, phải làm rõ tại sao xe khách vận chuyển hàng hoạt hoạt động mà không bị phát hiện, xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ lái xe taxi làm giả con dấu phiếu xét nghiệm nhanh Covid-19
Bắt giữ lái xe taxi làm giả con dấu phiếu xét nghiệm nhanh Covid-19

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng làm giả con dấu, làm giả phiếu xét nghiệm nhanh COVID-19 để bán cho các lái xe container.

Bắt giữ lái xe taxi làm giả con dấu phiếu xét nghiệm nhanh Covid-19

Bắt giữ lái xe taxi làm giả con dấu phiếu xét nghiệm nhanh Covid-19

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng làm giả con dấu, làm giả phiếu xét nghiệm nhanh COVID-19 để bán cho các lái xe container.

Bà Rịa – Vũng Tàu có 3 ca mắc COVID-19 mới liên quan đến lái xe từ ngoài vào tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu có 3 ca mắc COVID-19 mới liên quan đến lái xe từ ngoài vào tỉnh

VOV.VN - Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh COVID-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã ghi nhận 11 ca mắc mới, trong đó có 3 ca liên quan đến tài xế từ ngoài vào địa bàn.

Bà Rịa – Vũng Tàu có 3 ca mắc COVID-19 mới liên quan đến lái xe từ ngoài vào tỉnh

Bà Rịa – Vũng Tàu có 3 ca mắc COVID-19 mới liên quan đến lái xe từ ngoài vào tỉnh

VOV.VN - Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh COVID-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã ghi nhận 11 ca mắc mới, trong đó có 3 ca liên quan đến tài xế từ ngoài vào địa bàn.

Doanh nghiệp vận tải kiến nghị thay đổi cách xét nghiệm Covid-19 cho lái xe
Doanh nghiệp vận tải kiến nghị thay đổi cách xét nghiệm Covid-19 cho lái xe

VOV.VN - Nhiều đơn vị vận tải “luồng xanh” gặp khó khi phải bỏ ra khoản chi phí lớn để xét nghiệm COVID-19 cho các lái xe. Hơn nữa, việc mỗi địa phương áp dụng một kiểu cũng đang làm khó cho vận tải...

Doanh nghiệp vận tải kiến nghị thay đổi cách xét nghiệm Covid-19 cho lái xe

Doanh nghiệp vận tải kiến nghị thay đổi cách xét nghiệm Covid-19 cho lái xe

VOV.VN - Nhiều đơn vị vận tải “luồng xanh” gặp khó khi phải bỏ ra khoản chi phí lớn để xét nghiệm COVID-19 cho các lái xe. Hơn nữa, việc mỗi địa phương áp dụng một kiểu cũng đang làm khó cho vận tải...