Bắt khẩn cấp đối tượng đánh chết cụ bà gần 90 tuổi

VOV.VN - Ngày 6/5, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã truy bắt khẩn cấp đối tượng giết hại cụ bà gần 90 tuổi trú tại thôn Xuân Bình, xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Thành (SN 2004, trú tại thôn Xuân Bình, xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil) là hàng xóm của nạn nhân.

Trước đó, trưa 5/5, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện cụ bà Lê Thị Hiên (SN 1933, trú tại thôn Xuân Bình, xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil) chết tại nhà với các vết thương ở đầu.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, xác minh vụ việc. Qua sàng lọc các đối tượng khả nghi trên địa bàn, lực lượng Công an Đắk Nông đã bắt đối tượng Nguyễn Xuân Thành, hàng xóm của bà Hiên.

Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận do có mâu thuẫn với bà Hiên nên sáng 5/5, Thành qua nhà dùng tuýp sắt đánh nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng bế bà Hiên lên giường đắp chăn rồi bỏ về nhà. Đến khoảng hơn 11h cháu của bà Hiên đi học về phát hiện sự việc và tri hô thì Thành cũng chạy sang để nghe ngóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một cụ bà bị sát hại vào sáng sớm tại nhà riêng
Một cụ bà bị sát hại vào sáng sớm tại nhà riêng

VOV.VN - Tại hiện trường, bà C. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Một cụ bà bị sát hại vào sáng sớm tại nhà riêng

Một cụ bà bị sát hại vào sáng sớm tại nhà riêng

VOV.VN - Tại hiện trường, bà C. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Không cho sữa tươi, cụ bà 80 bị con trai 50 tuổi chém tử vong
Không cho sữa tươi, cụ bà 80 bị con trai 50 tuổi chém tử vong

Hải xin mẹ sữa tươi để uống nhưng mẹ không đồng ý nên hai mẹ con xảy ra cãi vã, Hải dùng dao chém chết mẹ sau đó.

Không cho sữa tươi, cụ bà 80 bị con trai 50 tuổi chém tử vong

Không cho sữa tươi, cụ bà 80 bị con trai 50 tuổi chém tử vong

Hải xin mẹ sữa tươi để uống nhưng mẹ không đồng ý nên hai mẹ con xảy ra cãi vã, Hải dùng dao chém chết mẹ sau đó.

Thiếu niên cầm khúc mía đánh bà cụ 83 tuổi cướp 95.000
Thiếu niên cầm khúc mía đánh bà cụ 83 tuổi cướp 95.000

Toà phúc thẩm chấp nhận kháng nghị, tăng hình phạt đối với Tâm từ 3 năm 9 tháng lên 5 năm tù.

Thiếu niên cầm khúc mía đánh bà cụ 83 tuổi cướp 95.000

Thiếu niên cầm khúc mía đánh bà cụ 83 tuổi cướp 95.000

Toà phúc thẩm chấp nhận kháng nghị, tăng hình phạt đối với Tâm từ 3 năm 9 tháng lên 5 năm tù.