Bắt nữ quái vận chuyển thuê 2.000 viên ma tuý tổng hợp tại Điện Biên

VOV.VN - Đồn Biên phòng Thanh Luông và Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp bắt quả tang một đối tượng nữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 2.000 viên ma tuý tổng hợp.

Cụ thể, khoảng 11h ngày 4/12, tại khu vực Đội 6, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), tổ công tác phối hợp của hai đơn vị nói trên phát hiện một đối tượng nữ di chuyển trên tuyến đường liên xã hướng vào bản Noong Pết, xã Thanh Hưng có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện trong áo bông để ở xe của đối tượng có một gói hình vuông bọc băng dính màu trắng, bên trong có 10 gói nilon chứa các viên nén màu hồng là ma tuý tổng hợp, số lượng 2.000 viên.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng được xác định là Lò Thị Hà, sinh năm 1989, trú tại Đội 9, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Hà khai nhận, trước đó đã nhận lời vận chuyển thuê số ma tuý trên đi giao dịch cho một đối tượng không rõ danh tính, sau đó sẽ được trả công bằng ma tuý để sử dụng. Khi Hà cầm ma tuý đi đến địa điểm trên thì bị Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được đồn Biên phòng Thanh Luông mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh giác khi ma túy "núp bóng" trong đồ ăn, thức uống lạ từ nước ngoài
Cảnh giác khi ma túy "núp bóng" trong đồ ăn, thức uống lạ từ nước ngoài

VOV.VN - Theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, người lớn cần tuyên truyền cho các cháu nhỏ khi sử dụng các đồ ăn, thức uống lạ đưa từ nước ngoài về phải rất cảnh giác và không sử dụng nếu không biết nguồn gốc, nơi cấp phép của các loại thực phẩm này.

Cảnh giác khi ma túy "núp bóng" trong đồ ăn, thức uống lạ từ nước ngoài

Cảnh giác khi ma túy "núp bóng" trong đồ ăn, thức uống lạ từ nước ngoài

VOV.VN - Theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, người lớn cần tuyên truyền cho các cháu nhỏ khi sử dụng các đồ ăn, thức uống lạ đưa từ nước ngoài về phải rất cảnh giác và không sử dụng nếu không biết nguồn gốc, nơi cấp phép của các loại thực phẩm này.

Công an Sơn La bắt quả tang đối tượng cất giấu trái phép ma túy
Công an Sơn La bắt quả tang đối tượng cất giấu trái phép ma túy

VOV.VN - Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Công an xã Mường Cơi (huyện Phù Yên) tổ CSGT Mường Cơi và Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Phù Yên phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng cất giấu trái phép ma túy.

Công an Sơn La bắt quả tang đối tượng cất giấu trái phép ma túy

Công an Sơn La bắt quả tang đối tượng cất giấu trái phép ma túy

VOV.VN - Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Công an xã Mường Cơi (huyện Phù Yên) tổ CSGT Mường Cơi và Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Phù Yên phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng cất giấu trái phép ma túy.

Vừa ra tù vì ma túy, lại bị bắt vì liên quan đến “hàng trắng”
Vừa ra tù vì ma túy, lại bị bắt vì liên quan đến “hàng trắng”

VOV.VN - Đi tù vì ma túy, nhưng khi trở về địa phương, Hòa lại ngựa quen đường cũ để rồi tiếp tục bị bắt vì liên quan đến “hàng trắng”.

Vừa ra tù vì ma túy, lại bị bắt vì liên quan đến “hàng trắng”

Vừa ra tù vì ma túy, lại bị bắt vì liên quan đến “hàng trắng”

VOV.VN - Đi tù vì ma túy, nhưng khi trở về địa phương, Hòa lại ngựa quen đường cũ để rồi tiếp tục bị bắt vì liên quan đến “hàng trắng”.