Bắt thêm 1 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép ở An Giang

VOV.VN - Liên quan đến vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, cơ quan điều tra vừa bắt giữ thêm 1 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Chiều 14/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Lâm (SN 1979, trú thị trấn Long Bình, huyện An Phú) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Trước đó, ngày 28/10/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Trần Thanh Tuấn (SN 1988) và Nguyễn Thanh Long (SN 1991) cùng trú tại huyện An Phú về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, ngày 17/10/2021, Lâm được Long thuê chở người xuất cảnh trái phép với giá 500.000 đồng mỗi chuyến, Lâm đồng ý. Tối cùng ngày, Lâm điều khiển xe mô tô đến điểm hẹn rồi cùng một người đàn ông khác đón 4 người giao cho Long. Đến khoảng 18h ngày 19/10, Long tiếp tục gặp Lâm cho số điện thoại của Tuấn và yêu cầu Lâm gọi điện thoại cho Tuấn để biết địa điểm đón khách. Tuy nhiên, trên đường Tuấn chở khách chưa kịp giao cho Lâm theo thỏa thuận thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn và Long liên hệ với các đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia để đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới. Tối 18/10/2021, Tuấn được các đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh thuê đưa 16 người khách sang Campuchia với số tiền 12 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình đưa người đi, Tuấn bị Công an huyện An Phú phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang bắt quả tang. Từ lời khai của Tuấn, Tổ công tác phát hiện còn 9 người đang chờ xuất cảnh trái phép qua Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép ở An Giang
Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép ở An Giang

VOV.VN - Ngày 10/8, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép ở An Giang

Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép ở An Giang

VOV.VN - Ngày 10/8, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

An Giang tạm giữ 2 đối tượng tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép
An Giang tạm giữ 2 đối tượng tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép

VOV.VN -Hai đối tượng Tuấn và Long câu kết với một số đối tượng ở TP. HCM và Campuchia để đưa 16 người xuất cảnh trái phép qua biên giới với giá 12 triệu đồng.

An Giang tạm giữ 2 đối tượng tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép

An Giang tạm giữ 2 đối tượng tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép

VOV.VN -Hai đối tượng Tuấn và Long câu kết với một số đối tượng ở TP. HCM và Campuchia để đưa 16 người xuất cảnh trái phép qua biên giới với giá 12 triệu đồng.

4 năm tù cho kẻ tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép
4 năm tù cho kẻ tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Đối tượng đã cùng anh ruột cấu kết với các đối tượng bên Campuchia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia để thu lợi.  

4 năm tù cho kẻ tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

4 năm tù cho kẻ tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Đối tượng đã cùng anh ruột cấu kết với các đối tượng bên Campuchia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia để thu lợi.