Cảnh giác dịch vụ lừa đảo vay tiền lãi suất 0%

Chiều 6/2, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, gần đây xuất hiện tình trạng đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, đối tượng thành lập công ty bình phong, tuyển chọn nhân viên, giao cho họ gọi điện, mạo danh nhân viên của các ngân hàng. Bọn chúng đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay với hạn mức từ 10 đến 100 triệu đồng với lãi suất 0%, khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ 1,7 triệu đồng đến gần 3,9 triệu đồng, tùy vào số tiền vay.

Sau khi khách hàng đồng ý và lựa chọn mức vay, bọn chúng yêu cầu họ cung cấp thông tin để làm hợp đồng vay mượn tiền. Tiếp đó, các đối tượng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để chuyển hợp đồng giả, thẻ ngân hàng giả cho nạn nhân. Nhân viên chuyển phát nhanh sẽ thu hộ tiền bảo hiểm cho vay. Sau đó, các đối tượng sẽ đến bưu cục lấy tiền chuyển phát nhanh và chiếm đoạt. Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục yêu cầu người vay chuyển tiền đến số tài khoản do chúng chỉ định để lấy mã pin, lấy mã OTP... rồi chiếm đoạt tài sản.

Đáng lưu ý, nạn nhân của nhóm đối tượng trên thường là những người làm thủ tục vay tiền ở các ngân hàng hoặc qua các ứng dụng cho vay trực tuyến (App) nhưng không được xét duyệt vì nhiều nguyên nhân khác nhau như, có lịch sử tín dụng xấu, không có nơi cư trú rõ ràng, không có nơi làm việc ổn định... Do vậy, khi họ nhận được điện thoại tư vấn các gói cho vay của đối tượng đã nhanh chóng đồng ý và cung cấp các thông tin cá nhân để làm hợp đồng vay tiền.

Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác thủ đoạn trên của các đối tượng lừa đảo, nếu phát hiện đối tượng nghi vấn thì báo ngay cơ quan Công an để phối hợp xử lý, bắt giữ các đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh giác việc lừa đảo kêu gọi quyên góp tiền chữa bệnh ở Điện Biên
Cảnh giác việc lừa đảo kêu gọi quyên góp tiền chữa bệnh ở Điện Biên

VOV.VN - Giả giấy tờ của bệnh viện, đăng tải lên mạng xã hội để quyên góp tiền chữa bệnh là một hành vi có dấu hiệu lừa đảo vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên phát giác và khuyến cáo người dân cần cẩn trọng xác minh thông tin.

Cảnh giác việc lừa đảo kêu gọi quyên góp tiền chữa bệnh ở Điện Biên

Cảnh giác việc lừa đảo kêu gọi quyên góp tiền chữa bệnh ở Điện Biên

VOV.VN - Giả giấy tờ của bệnh viện, đăng tải lên mạng xã hội để quyên góp tiền chữa bệnh là một hành vi có dấu hiệu lừa đảo vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên phát giác và khuyến cáo người dân cần cẩn trọng xác minh thông tin.

Nạn nhân của lừa đảo trực tuyến thường có tâm lý "mất rồi thì thôi"
Nạn nhân của lừa đảo trực tuyến thường có tâm lý "mất rồi thì thôi"

VOV.VN - Theo bà Bùi Thị Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, các đối tượng lừa đảo trực tuyến chủ yếu đánh vào tâm lý con người và nạn nhân lại thường có tâm lý "mất rồi thì thôi".

Nạn nhân của lừa đảo trực tuyến thường có tâm lý "mất rồi thì thôi"

Nạn nhân của lừa đảo trực tuyến thường có tâm lý "mất rồi thì thôi"

VOV.VN - Theo bà Bùi Thị Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, các đối tượng lừa đảo trực tuyến chủ yếu đánh vào tâm lý con người và nạn nhân lại thường có tâm lý "mất rồi thì thôi".

Đưa vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi
Đưa vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực bổ sung vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đưa vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Đưa vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

VOV.VN - Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực bổ sung vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.