Cô gái vờ mua vàng rồi đeo nhẫn bỏ chạy khai cần tiền chuộc xe

VOV.VN - Làm việc với cơ quan công an, cô gái vờ hỏi mua rồi đeo nhẫn vàng bỏ chạy ở Bình Dương khai do thiếu tiền tiêu xài và cần tiền chuộc xe.

Chiều 17/8, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thị xã củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản ở tiệm vàng trên địa bàn ở phường Tân Hiệp. 

Đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản là Nguyễn Thu Thảo (sinh năm 1999, quê Sóc Trăng), đang tạm trú ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên. Làm việc với công an, Thảo thừa nhận, do thiếu tiền tiêu xài và cần tiền chuộc xe nên đã thực hiện hành vi trên.

Theo điều tra, khoảng 14h ngày 16/8, Thảo đi bộ đến tiệm vàng K.M.H 2, ở khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp để hỏi mua vàng. Khi vào tiệm, Thảo yêu cầu người bán lấy 1 chiếc nhẫn vàng 2 chỉ và 1 chiếc 3 chỉ để đeo thử. Sau đó, Thảo tháo 1 chiếc ra cầm trên tay, chiếc còn lại quá chật nên người bán hàng quay vào trong quầy lấy nước cho Thảo dễ tháo.

Người bán vừa quay đi, Thảo cầm 2 chiếc nhẫn bỏ chạy nhưng bị đuổi theo. Hốt hoảng, Thảo tháo chiếc nhẫn đang đeo ra và ném cả 2 xuống đường. Chạy được một đoạn, Thảo bị người bán hàng đuổi kịp và bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái giả vờ mua vàng rồi đeo luôn 2 nhẫn bỏ chạy
Cô gái giả vờ mua vàng rồi đeo luôn 2 nhẫn bỏ chạy

VOV.VN - Vào tiệm vàng hỏi mua 2 chiếc nhẫn, rồi yêu cầu cho đeo thử, rồi lại viện cớ không tháo ra được. Trong lúc chủ tiệm lấy nước, Thảo đeo luôn 2 chiếc nhẫn bỏ chạy.

Cô gái giả vờ mua vàng rồi đeo luôn 2 nhẫn bỏ chạy

Cô gái giả vờ mua vàng rồi đeo luôn 2 nhẫn bỏ chạy

VOV.VN - Vào tiệm vàng hỏi mua 2 chiếc nhẫn, rồi yêu cầu cho đeo thử, rồi lại viện cớ không tháo ra được. Trong lúc chủ tiệm lấy nước, Thảo đeo luôn 2 chiếc nhẫn bỏ chạy.

Giả vờ "nghĩa hiệp" giúp sửa xe rồi kề dao cướp tài sản
Giả vờ "nghĩa hiệp" giúp sửa xe rồi kề dao cướp tài sản

VOV.VN - Thấy người phụ nữ đi đường xe bị hư nên tên cướp đã giả vờ ra tay giúp đỡ. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác y đã khống chế vào căn nhà hoang rồi dùng dao kề vào cổ để cướp tài sản.

Giả vờ "nghĩa hiệp" giúp sửa xe rồi kề dao cướp tài sản

Giả vờ "nghĩa hiệp" giúp sửa xe rồi kề dao cướp tài sản

VOV.VN - Thấy người phụ nữ đi đường xe bị hư nên tên cướp đã giả vờ ra tay giúp đỡ. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác y đã khống chế vào căn nhà hoang rồi dùng dao kề vào cổ để cướp tài sản.

Giả vờ xin đi vệ sinh rồi quay lại cướp tài sản của tài xế taxi
Giả vờ xin đi vệ sinh rồi quay lại cướp tài sản của tài xế taxi

VOV.VN - Đến ngã tư, Âu xin tài xế dừng lại đi vệ sinh. Ngay sau đó quay lại khống chế tài xế taxi cướp tài sản.

Giả vờ xin đi vệ sinh rồi quay lại cướp tài sản của tài xế taxi

Giả vờ xin đi vệ sinh rồi quay lại cướp tài sản của tài xế taxi

VOV.VN - Đến ngã tư, Âu xin tài xế dừng lại đi vệ sinh. Ngay sau đó quay lại khống chế tài xế taxi cướp tài sản.