Công an làm việc với người dọa đâm bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định

VOV.VN - Chiều nay (6/8), Công an quận Bình Thạnh đã làm việc với Vương Hào H (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để làm rõ hành vi cầm hung khí dọa đâm bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. 

Theo thông tin ban đầu, Vương Hào H. đưa mẹ bị suy hô hấp nặng vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Khi đang thở máy thì mẹ của H. yêu cầu được đi vệ sinh. Bác sĩ giải thích, tình trạng của bà không vào nhà vệ sinh được nên điều dưỡng viên đã đưa bô cho bệnh nhân vệ sinh tại chỗ

Tuy nhiên, hai mẹ con H không chịu, mà nhất quyết đòi đi ra nhà vệ sinh. Sau đó, H. đã xảy ra cãi vã với bác sĩ rồi quát tháo, bỏ ra ngoài. 

Một lúc sau, H. quay lại cầm theo dụng cụ cắt móng tay có lưỡi nhọn phía bên trong, rồi hăm dọa đâm bác sĩ. Những người chứng kiến vụ việc ngay lập tức vào can ngăn.

Ngay lập tức, bác sĩ đã trình báo sự việc với công an. Lực lượng chức năng đã đưa H về trụ sở Công an Phường 7 để lấy lời khai.

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục thụ lý điều tra, làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

​Khách Trung Quốc cầm dao dọa chém bác sĩ tại Khánh Hòa
​Khách Trung Quốc cầm dao dọa chém bác sĩ tại Khánh Hòa

VOV.VN - Trong quá trình du khách Trung Quốc 7 tuổi được đưa vào khu cách ly, bố mẹ của bệnh nhân liên tục chửi bới, đe dọa hành hung các bác sĩ. 

​Khách Trung Quốc cầm dao dọa chém bác sĩ tại Khánh Hòa

​Khách Trung Quốc cầm dao dọa chém bác sĩ tại Khánh Hòa

VOV.VN - Trong quá trình du khách Trung Quốc 7 tuổi được đưa vào khu cách ly, bố mẹ của bệnh nhân liên tục chửi bới, đe dọa hành hung các bác sĩ. 

Lời khai của nghi phạm sát hại bác sĩ ở Bình Dương
Lời khai của nghi phạm sát hại bác sĩ ở Bình Dương

VOV.VN - Cơ quan công an xác định, hai nghi can trong vụ án này là: Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1991, ngụ tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Hữu Thủy (sinh năm 1992, ngụ ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Lời khai của nghi phạm sát hại bác sĩ ở Bình Dương

Lời khai của nghi phạm sát hại bác sĩ ở Bình Dương

VOV.VN - Cơ quan công an xác định, hai nghi can trong vụ án này là: Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1991, ngụ tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Hữu Thủy (sinh năm 1992, ngụ ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Giằng co với kẻ trộm, một bác sĩ bị đâm tử vong
Giằng co với kẻ trộm, một bác sĩ bị đâm tử vong

VOV.VN - Trong lúc ông T. đang giằng co với kẻ trộm thì một đối tượng khác lao tới rút dao đâm ông T. gục xuống đất.

Giằng co với kẻ trộm, một bác sĩ bị đâm tử vong

Giằng co với kẻ trộm, một bác sĩ bị đâm tử vong

VOV.VN - Trong lúc ông T. đang giằng co với kẻ trộm thì một đối tượng khác lao tới rút dao đâm ông T. gục xuống đất.