Công an TP.HCM khẳng định không vi phạm trong cấp giấy đi đường

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM diễn ra chiều nay (19/9), Công an Thành phố khẳng định không vi phạm trong cấp giấy đi đường. Công tác kiểm tra giấy đi đường và mã QR được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng tham mưu, Công an TP.HCM khẳng định, không có vi phạm trong cấp giấy đi đường, mà số F0 vừa phát hiện thuộc diện cấp giấy đi đường, sau đó mắc COVID-19 chứ không phải đang mắc COVID-19 mà vẫn cấp.

Công an Thành phố qua rà soát phát hiện F0 đang hay đã lưu thông đều yêu cầu rà soát ngay, kiểm tra xác minh làm rõ xem có cấp đúng đối tượng không, có lỗi F0 vi phạm cố tình về giãn cách hay không. Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, qua rà soát thì đa số khi lưu thông đều không biết mình là F0 do có độ trễ từ khi xét nghiệm đến khi cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư; hoặc là đi đến cơ sở khám chữa bệnh mới phát hiện mắc COVID-19. Công an Thành phố khẳng định, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp biết mình là F0 mà vẫn cố tình vi phạm.

“Việc cập nhật danh sách F0 càng nhanh, càng kịp thời thì Công an Thành phố kiểm tra, phát hiện các F0, nhất là những trường hợp đã biết mình là F0 mà vi phạm thì sẽ bị xử lý rất nghiêm, kể cả về hành chính, còn trường hợp có nguy cơ lây lan dịch bệnh thì có thể xử lý hình sự. Tuy nhiên, thời gian qua, chưa phát hiện các trường hợp vi phạm do lỗi cố ý”, Thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thêm, việc kiểm tra cùng lúc giấy đi đường và mã QR là không sai. Công an Thành phố yêu cầu các chốt phải chú ý quan sát, nếu kiểm tra mã QR đã cập nhật giấy đi đường thì không yêu cầu kiểm tra giấy đi đường mà chỉ quan sát giấy tờ tuỳ thân rồi cho qua chốt; nếu không có đủ thông tin thì vẫn phải yêu cầu giấy đi đường.

Về việc xử lý hiện tượng tụ tập đông người, nhất là tại những nơi bán bánh trung thu, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, thời gian qua, Công an Thành phố đã tăng cường lực lượng các phòng nghiệp vụ xuống các chốt ở quận, huyện, phường xã để hỗ trợ; đồng thời, quy trách nhiệm cụ thể cán bộ chiến sỹ phụ trách địa bàn nếu để xảy ra vi phạm.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM Phạm Đức Hải thông tin, Thành phố đã cho phép bán hàng mang đi, shipper đi liên quân nên dịp Trung thu, hoạt động mua bán sôi nổi là bình thường. Tuy nhiên, ở đây ngoài cơ quan chức năng thì cũng cần phải có trách nhiệm của nơi bán hàng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là đảm bảo khoảng cách.

“Việc đông là bình thường nhưng phải tổ chức trật tự, đảm bảo đúng khoảng cách theo quy định của Bộ Y tế. Chúng tôi cũng yêu cầu các quận, huyện, các phường và các nơi bán đó phải thực hiện nghiêm, tránh cảm giác có cái gì đó mất trật tự”, ông Phạm Đức Hải cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM cấp thêm hơn 15.000 giấy đi đường
TP.HCM cấp thêm hơn 15.000 giấy đi đường

VOV.VN - Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện được phép hoạt động trở lại, sau khi TP.HCM nới lỏng một số hoạt động, hôm nay (17/9) Công an TP.HCM đã cấp thêm hơn 15.000 giấy đi đường cho các địa phương. 

TP.HCM cấp thêm hơn 15.000 giấy đi đường

TP.HCM cấp thêm hơn 15.000 giấy đi đường

VOV.VN - Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện được phép hoạt động trở lại, sau khi TP.HCM nới lỏng một số hoạt động, hôm nay (17/9) Công an TP.HCM đã cấp thêm hơn 15.000 giấy đi đường cho các địa phương. 

Những đối tượng nào ở TP.HCM không cần giấy đi đường từ 16/9?
Những đối tượng nào ở TP.HCM không cần giấy đi đường từ 16/9?

VOV.VN - Từ hôm nay (16/9), nhiều nhóm đối tượng tại TP.HCM được bổ sung vào danh sách người không cần giấy đi đường khi đáp ứng một số điều kiện. Đó là thông tin được Công an Thành phố cung cấp tại buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Những đối tượng nào ở TP.HCM không cần giấy đi đường từ 16/9?

Những đối tượng nào ở TP.HCM không cần giấy đi đường từ 16/9?

VOV.VN - Từ hôm nay (16/9), nhiều nhóm đối tượng tại TP.HCM được bổ sung vào danh sách người không cần giấy đi đường khi đáp ứng một số điều kiện. Đó là thông tin được Công an Thành phố cung cấp tại buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Giấy đi đường mang tên app công nghệ
Giấy đi đường mang tên app công nghệ

VOV.VN - Chỉ trong 4 đợt giãn cách, thành phố Hà Nội đã thay đổi 5 lần phương thức cấp, duyệt, kiểm tra giấy đi đường

Giấy đi đường mang tên app công nghệ

Giấy đi đường mang tên app công nghệ

VOV.VN - Chỉ trong 4 đợt giãn cách, thành phố Hà Nội đã thay đổi 5 lần phương thức cấp, duyệt, kiểm tra giấy đi đường