Công an TP.HCM làm việc với ekip giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN -  Các cá nhân này được cho là có vai trò giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng trong việc đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm việc với 3 cá nhân trong số nhiều người bị tố là ekip hỗ trợ Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) trong các buổi phát trực tiếp (livestream).

Trước đó, Công an TP.HCM cũng đã tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) đề nghị khởi tố 9 cá nhân có vai trò đồng phạm giúp sức trong các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng, như: ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi)...

Tương tự, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni cũng cho rằng những cá nhân trên đã có hành động hỗ trợ tổ chức, giúp sức, cổ vũ, phát tán cho hành vi của Nguyễn Phương Hằng và có đơn đề nghị Công an TP.HCM khởi tố những người này.

Như VOV đã đưa tin, ngày 24/3, Công an TP.HCM đã khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật hình sự.

>>Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng

Mới đây, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định gia hạn lần 1 tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng theo đề nghị của Công an TP.HCM.

Trước đó, Công an TP.HCM xác định Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng, thông qua 12 kênh mạng xã hội: YouTube, Facebook, TikTok để livestream và đưa thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân.

Hiện công an đang điều tra làm rõ những người giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng để xử lý theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia hạn tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng
Gia hạn tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng

Theo cơ quan tiến hành tố tụng, vụ án liên quan bị can Nguyễn Phương Hằng có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị can này. 

Gia hạn tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng

Gia hạn tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng

Theo cơ quan tiến hành tố tụng, vụ án liên quan bị can Nguyễn Phương Hằng có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị can này. 

Tiếp nhận hồ sơ, sáp nhập điều tra 2 vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng
Tiếp nhận hồ sơ, sáp nhập điều tra 2 vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ liên quan đến đối tượng Nguyễn Phương Hằng do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố trước đó.

Tiếp nhận hồ sơ, sáp nhập điều tra 2 vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng

Tiếp nhận hồ sơ, sáp nhập điều tra 2 vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ liên quan đến đối tượng Nguyễn Phương Hằng do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố trước đó.

Vụ Nguyễn Phương Hằng: Công an Bình Dương nhập hồ sơ cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý
Vụ Nguyễn Phương Hằng: Công an Bình Dương nhập hồ sơ cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý

VOV.VN - Do Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án với tội danh giống nhau nên Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản thống nhất với Công an TP.HCM và Bộ Công an hướng dẫn nhập hồ sơ cho phía Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra vụ Nguyễn Phương Hằng.

Vụ Nguyễn Phương Hằng: Công an Bình Dương nhập hồ sơ cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý

Vụ Nguyễn Phương Hằng: Công an Bình Dương nhập hồ sơ cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý

VOV.VN - Do Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án với tội danh giống nhau nên Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản thống nhất với Công an TP.HCM và Bộ Công an hướng dẫn nhập hồ sơ cho phía Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra vụ Nguyễn Phương Hằng.