Đâm chết đồng hương vì mâu thuẫn trong lúc nhậu

VOV.VN - Hai thanh niên quê Quảng Trị cùng ra thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) làm thuê đã mâu thuẫn trong lúc uống rượu dẫn đến đâm nhau khiến 1 người tử vong.

Sự việc xảy ra khoảng 21h15 ngày 27/9, tại ngõ 66, kênh Tràng Vinh, khu 3, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Nạn nhân là anh M.Ph.Th (SN 2002, hộ khẩu thường trú tại xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) làm nghề quét sơn tại thành phố Móng Cái.  

Theo thông tin ban đầu, đối tượng gây án là H.M.Q (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) cùng làm nghề quét sơn với nạn nhân.

Trước đó, H.M.Q và nạn nhân ngồi uống rượu và dẫn đến mâu thuẫn. Không giữ được bình tĩnh, H.M.Q đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào ngực trái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, đối tượng không bỏ đi mà ngồi tại hiện trường. Cơ quan chức năng đã bắt giữ Q. để điều tra theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên