Hà Nội xuất hiện chiêu lừa đảo mới: "Con nợ tiền, yêu cầu phụ huynh trả gấp"

VOV.VN - Một phụ huynh ở Hà Nội bị người lạ gọi điện thông báo con đang nợ tiền, yêu cầu chuyển tiền trả gấp.

Trả lời VTC News chiều 23/3, bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày một phụ huynh có con đang học lớp 12 tại trường nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

"Người lạ yêu cầu phụ huynh chuyển trả nợ 5 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Nguyên nhân do con đang cầm thẻ học sinh để mua đồ. Đối tượng cung cấp chính xác thông tin, ngày tháng năm sinh của học sinh khiến phụ huynh hoang mang", bà Hiền nói.

Bà Hiền cho biết, may mắn, phụ huynh không chuyển tiền ngay theo lời đe doạ của các đối tượng lừa đảo mà gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm và con để kiểm tra thông tin. 

Sau khi diễn ra sự việc, Trường THPT Kim Liên phát thông báo khẩn tới tất cả cha mẹ học sinh về hình thức lừa đảo mới của kẻ xấu để nêu cao tinh thần cảnh giác.

"Đây là hiện tượng phụ huynh nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ của kẻ xấu thông báo học sinh đã mua hàng hoặc đồ ăn, quần áo, vật dụng… nhưng chưa trả đủ tiền. Học sinh đã phải để lại thẻ học sinh, do đó đối tượng sẽ yêu cầu phụ huynh gửi tiền vào số tiền khoản mà đối tượng cung cấp. Đây là hình thức lừa đảo mới, Ban Giám hiệu đề nghị thầy cô giáo thông tin đến phụ huynh tất cả các lớp để được biết và đề cao tinh thần cảnh giác, tránh bị lừa”, thông báo của Trường THPT Kim Liên nêu.

Cũng theo bà Hiền, thời gian qua, kẻ xấu đã dùng rất nhiều chiêu trò để lừa đảo phụ huynh, thậm chí đe doạ cả học sinh. Cách đây không lâu, một số phụ huynh của trường cũng đã nhận được điện thoại của người lạ thông báo con bị tai nạn nhập viện cấp cứu, đề nghị chuyển tiền gấp để làm thủ tục mổ.

Hay có kẻ gọi điện, nhắn tin cho học sinh với nhiều lời lẽ đe doạ, gây áp lực vì lý do phụ huynh nợ tiền. Học sinh này tắt máy để học, khi mở ra có đến 300 cuộc gọi nhỡ. "Với trường hợp đó, khi nhận được báo cáo, nhà trường một mặt  làm công tác tâm lý cho học sinh ổn định để học tập, mặt khác đã báo cáo công an phường để có hướng dẫn, can thiệp kịp thời", Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên cho biết thêm.

Đầu tháng 3/2023, các địa phương trên cả nước liên tiếp ghi nhận các sự việc người lạ giả danh là bác sĩ, nhân viên y tế gọi điện cho phụ huynh thông báo con bị tai nạn, nhập viện và cần tiền gấp để mổ cấp cứu. 

Theo ghi nhận của Công an TP.HCM, trong nửa đầu tháng 3 có 14 trường hợp phụ huynh bị lừa đảo với chiêu thức "chuyển tiền gấp, con cấp cứu", tổng số tiền 825.000.000 đồng. Các đối tượng thường tự xưng là giáo viên thể dục, nhân viên y tế nơi học sinh đang học để gọi điện thoại thông báo cho phụ huynh về việc con bị té ngã khi hoạt động thể dục, con bị tai nạn dẫn tới chấn thương sọ não đang nhập viện nên cần tiền để mổ gấp.

Đối tượng tạo sự tin tưởng bằng cách thông tin chính xác về tên, tuổi của học sinh, phụ huynh. Tiếp đó, đối tượng chuyển điện thoại đến 1 người tự xưng là bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện để trao đổi, thông tin về tình trạng bệnh, yêu cầu chuyển tiền để mổ cấp cứu gấp. Do tâm lý lo lắng, nhiều phụ huynh học sinh không nghi ngờ và đã chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường vận động phụ huynh, học sinh, sinh viên bị lừa đảo kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an để điều tra, xử lý sai phạm, khắc phục hậu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an cảnh báo một số thủ đoạn lừa đảo qua mạng gần đây
Bộ Công an cảnh báo một số thủ đoạn lừa đảo qua mạng gần đây

VOV.VN -Theo Bộ Công an, trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc tra cứu địa chỉ tố giác tội phạm trên Chuyên mục “Hướng dẫn tố giác tội phạm” của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

Bộ Công an cảnh báo một số thủ đoạn lừa đảo qua mạng gần đây

Bộ Công an cảnh báo một số thủ đoạn lừa đảo qua mạng gần đây

VOV.VN -Theo Bộ Công an, trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc tra cứu địa chỉ tố giác tội phạm trên Chuyên mục “Hướng dẫn tố giác tội phạm” của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

Làm thế nào để không mắc bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu ở bệnh viện"?
Làm thế nào để không mắc bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu ở bệnh viện"?

VOV.VN - Những ngày qua, dư luận bức xúc trước tình trạng nhiều phụ huynh bị lừa với kịch bản con đang cấp cứu ở Bệnh viện, cần chuyển tiền để mổ gấp.

Làm thế nào để không mắc bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu ở bệnh viện"?

Làm thế nào để không mắc bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu ở bệnh viện"?

VOV.VN - Những ngày qua, dư luận bức xúc trước tình trạng nhiều phụ huynh bị lừa với kịch bản con đang cấp cứu ở Bệnh viện, cần chuyển tiền để mổ gấp.

Lừa đảo bằng tin nhắn hình ảnh "Giao dịch chuyển khoản thành công"
Lừa đảo bằng tin nhắn hình ảnh "Giao dịch chuyển khoản thành công"

VOV.VN - Phương thức lừa đảo của đối tượng là giả mua hàng, tải sẵn phôi chuyển tiền của ngân hàng sau đó chỉnh sửa, ghi số tiền đã chuyển khiến người dân tin tưởng đưa tiền cho đối tượng

Lừa đảo bằng tin nhắn hình ảnh "Giao dịch chuyển khoản thành công"

Lừa đảo bằng tin nhắn hình ảnh "Giao dịch chuyển khoản thành công"

VOV.VN - Phương thức lừa đảo của đối tượng là giả mua hàng, tải sẵn phôi chuyển tiền của ngân hàng sau đó chỉnh sửa, ghi số tiền đã chuyển khiến người dân tin tưởng đưa tiền cho đối tượng

Lừa đảo "chuyển tiền cấp cứu con gặp tai nạn": Phụ huynh cần tỉnh táo
Lừa đảo "chuyển tiền cấp cứu con gặp tai nạn": Phụ huynh cần tỉnh táo

VOV.VN - Những ngày qua, tại TP.HCM rộ lên nhiều trường hợp bị các đối tượng xấu mạo danh, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Lừa đảo "chuyển tiền cấp cứu con gặp tai nạn": Phụ huynh cần tỉnh táo

Lừa đảo "chuyển tiền cấp cứu con gặp tai nạn": Phụ huynh cần tỉnh táo

VOV.VN - Những ngày qua, tại TP.HCM rộ lên nhiều trường hợp bị các đối tượng xấu mạo danh, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.