Mâu thuẫn do tranh chấp đất đai, một người ở Bắc Giang bị sát hại

VOV.VN - Tối 19/3, UBND xã Đồng Hưu (Yên Thế, Bắc Giang) thông tin trên địa bàn xảy ra vụ mâu thuẫn do tranh chấp đất đai, khiến một người tử vong tại chỗ.

Trước đó, chiều ngày 19/3, Công an xã Đồng Hưu nhận được tin báo có một người tử vong trên địa bàn thôn Trại Mới, nạn nhân là chị Lê Thị Lộc.

Theo thông tin ban đầu, hung thủ được xác định là Hoàng Văn Tăng (SN 1982) ở cùng thôn Trại Mới. Sau khi dùng hung khí sát hại chị Lộc, đối tượng Tăng đã đến Công an xã Đồng Hưu đầu thú.

Lãnh đạo UBND xã Đông Hưu cho biết, giữa gia đình chị Lê Thị Lộc và Hoàng Văn Tăng hiện có tranh chấp đất đai. Trong khi chính quyền địa phương đang trong quá trình giải quyết thì xảy ra xô xát khiến chị Lộc tử vong.

Hiện, lực lượng chức năng huyện Yên Thế đang khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi đề điều tra làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân ban đầu vụ 2 bố con vác dao chém người dã man ở Bắc Giang
Nguyên nhân ban đầu vụ 2 bố con vác dao chém người dã man ở Bắc Giang

VOV.VN - Do mâu thuẫn nợ nần, góp vốn kinh doanh bất động sản, 2 đối tượng đã ra tay chém người dã man tại TP Bắc Giang khiến dư luận đặc biệt bức xúc.

Nguyên nhân ban đầu vụ 2 bố con vác dao chém người dã man ở Bắc Giang

Nguyên nhân ban đầu vụ 2 bố con vác dao chém người dã man ở Bắc Giang

VOV.VN - Do mâu thuẫn nợ nần, góp vốn kinh doanh bất động sản, 2 đối tượng đã ra tay chém người dã man tại TP Bắc Giang khiến dư luận đặc biệt bức xúc.

Vụ đâm chém kinh hoàng ở Bắc Giang: Sức khoẻ nạn nhân hiện ra sao?
Vụ đâm chém kinh hoàng ở Bắc Giang: Sức khoẻ nạn nhân hiện ra sao?

VOV.VN - Nạn nhân trong vụ đâm chém kinh hoàng tại Bắc Giang đã được các bác sĩ phẫu thuật và qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi, điều trị tích cực.

Vụ đâm chém kinh hoàng ở Bắc Giang: Sức khoẻ nạn nhân hiện ra sao?

Vụ đâm chém kinh hoàng ở Bắc Giang: Sức khoẻ nạn nhân hiện ra sao?

VOV.VN - Nạn nhân trong vụ đâm chém kinh hoàng tại Bắc Giang đã được các bác sĩ phẫu thuật và qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi, điều trị tích cực.

Nóng 24h: Hai bố con chém gục nam thanh niên ở Bắc Giang
Nóng 24h: Hai bố con chém gục nam thanh niên ở Bắc Giang

VOV.VN - Trong lúc xảy ra xô xát, anh Quyền bị bố con Hoàn dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát gây thương tích nặng, nằm gục tại chỗ.

Nóng 24h: Hai bố con chém gục nam thanh niên ở Bắc Giang

Nóng 24h: Hai bố con chém gục nam thanh niên ở Bắc Giang

VOV.VN - Trong lúc xảy ra xô xát, anh Quyền bị bố con Hoàn dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát gây thương tích nặng, nằm gục tại chỗ.

Bắc Giang tạm giữ hàng nghìn kit test, thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi
Bắc Giang tạm giữ hàng nghìn kit test, thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đang xác minh làm rõ số hàng hóa là kit test nhanh và thuốc tân dược để điều trị COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị thu giữ.

Bắc Giang tạm giữ hàng nghìn kit test, thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi

Bắc Giang tạm giữ hàng nghìn kit test, thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đang xác minh làm rõ số hàng hóa là kit test nhanh và thuốc tân dược để điều trị COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị thu giữ.

Bắc Giang: Thu giữ hơn 200 hộp thuốc chữa COVID-19 không có nguồn gốc, xuất xứ
Bắc Giang: Thu giữ hơn 200 hộp thuốc chữa COVID-19 không có nguồn gốc, xuất xứ

VOV.VN - Ngày 7/3, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và bắt giữ đối tượng buôn bán 230 hộp nghi là thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Bắc Giang: Thu giữ hơn 200 hộp thuốc chữa COVID-19 không có nguồn gốc, xuất xứ

Bắc Giang: Thu giữ hơn 200 hộp thuốc chữa COVID-19 không có nguồn gốc, xuất xứ

VOV.VN - Ngày 7/3, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và bắt giữ đối tượng buôn bán 230 hộp nghi là thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.