Một tuần phát hiện 6 vụ xuất nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào An Giang

VOV.VN - Những người này khai nhận, từ năm 2018 - 2020 xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm thuê. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không có việc làm, điều kiện khó khăn nên tìm cách nhập cảnh về Việt Nam.

Chiều 10/5, Thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết, đơn vị vừa phát hiện 8 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam qua địa phận xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu.

Cụ thể, sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra, kiểm soát khu vực vành đai biên giới, tại khu vực ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, tổ công tác thuộc chốt phòng chống dịch Covid-19 số 1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện 8 trường hợp đi bộ theo đường mòn, từ hướng Mốc 241 nhập cảnh trái phép qua đường biên giới khoảng 20 mét về phía Việt Nam.

Tổ công tác đã yêu cầu các trường hợp này dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 8 người này đều có hộ khẩu thường trú tại An Giang, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

Bước đầu những người này khai nhận, từ năm 2018 - 2020 xuất cảnh trái phép theo đường sông thuộc khu vực xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang sang Campuchia để làm thuê. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, không có việc làm, điều kiện khó khăn nên tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tuyến biên giới An Giang để về địa phương sinh sống.

Sau khi tiến hành xử phạt hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã bàn giao cả 8 trường hợp này cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Tân Châu đưa đi cách ly tập trung tại Phòng khám Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Theo Thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng, trong khoảng một tuần trở lại đây, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện 6 vụ xuất nhập cảnh trái phép, liên quan đến 26 trường hợp; tất cả đều bị xử phạt hành chính và được bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đưa đi cách ly tập trung theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Bắc Từ Liêm
Phát hiện đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Bắc Từ Liêm

VOV.VN - Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Cục A08 Bộ Công an và PA08 Công an Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Phát hiện đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Bắc Từ Liêm

Phát hiện đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép tại Bắc Từ Liêm

VOV.VN - Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Cục A08 Bộ Công an và PA08 Công an Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hai đối tượng đang cắt rừng nhập cảnh trái phép thì gặp tổ tuần tra
Hai đối tượng đang cắt rừng nhập cảnh trái phép thì gặp tổ tuần tra

VOV.VN - Quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đang cắt rừng nhập cảnh trái phép nhằm trốn cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Hai đối tượng đang cắt rừng nhập cảnh trái phép thì gặp tổ tuần tra

Hai đối tượng đang cắt rừng nhập cảnh trái phép thì gặp tổ tuần tra

VOV.VN - Quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đang cắt rừng nhập cảnh trái phép nhằm trốn cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Cao Bằng bắt giữ 54 công dân nhập cảnh trái phép  
Cao Bằng bắt giữ 54 công dân nhập cảnh trái phép  

VOV.VN - Trong 2 ngày 8-9/5, lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 54 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cao Bằng bắt giữ 54 công dân nhập cảnh trái phép  

Cao Bằng bắt giữ 54 công dân nhập cảnh trái phép  

VOV.VN - Trong 2 ngày 8-9/5, lực lượng bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 54 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.