Ngăn chặn 3 thai phụ “xuất ngoại” chuẩn bị bán bào thai

VOV.VN - Khi 3 thai phụ “xuất ngoại” chờ để bán bào thai thì lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Nghệ An), phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh và Công an huyện Kỳ Sơn bàn giao 3 thai phụ về cho gia đình. Đây là những thai phụ có ý định vượt biên sang Trung Quốc để bán bào thai, đã được cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Các thai phụ đều là người dân tộc Khơ Mú, trong đó 1 người 33 tuổi mang thai ở tháng thứ 7, một người 18 tuổi mang thai ở tháng thứ 5 và một trường hợp 26 tuổi mang thai ở tháng thứ 9, tất cả đều trú tại huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An.

Mỗi trường hợp đều có hoàn cảnh khác nhau, có người vì chồng đột ngột qua đời sợ một mình không thể nuôi con nên nảy sinh ý định tìm cách qua Trung Quốc đẻ rồi bán con. Có người vì lỡ mang thai với người yêu nhưng khi biết cô có thai thì lập tức “quất ngựa truy phong” đẩy cô vào cảnh trớ trêu khi cái bụng ngày một to dần. Còn trường hợp khác thì vì hai bên gia đình ngăn cản không cho cưới, trong khi cũng đã lỡ có thai dẫn đến ý định vượt biên để sinh con rồi bán.

Quá trình điều tra, Công an xác định các đối tượng môi giới cho những thai phụ “xuất ngoại” bán bào thai đều đang lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc nhiều năm nay. Ba thai phụ được dẫn đi bằng 3 chuyến xe khác nhau vào những ngày cuối tháng 3. Đến ngày 1/4, khi cả ba gặp nhau ở một điểm tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), để chuẩn bị đi sâu vào nội địa chờ sinh rồi bán con thì bị cơ quan chức năng sở tại phát hiện, bắt giữ. Cả nhóm sau khi hoàn thành thời gian cách ly phòng dịch đã được bàn giao cho phía Việt Nam. 

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị xử lý hình sự
Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị xử lý hình sự

VOV.VN - Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là hành vi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên trong thực tế đã xuất hiện một số đường dây chuyên tổ chức mang thai hộ để kiếm tiền.

Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị xử lý hình sự

Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị xử lý hình sự

VOV.VN - Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là hành vi mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên trong thực tế đã xuất hiện một số đường dây chuyên tổ chức mang thai hộ để kiếm tiền.

Bác sĩ đường dây mang thai hộ không có giấy phép hành nghề
Bác sĩ đường dây mang thai hộ không có giấy phép hành nghề

VOV.VN - Đường dây mang thai hộ bị phanh phui nhờ tình tiết hai thai phụ sinh con cho cùng một người đàn ông.

Bác sĩ đường dây mang thai hộ không có giấy phép hành nghề

Bác sĩ đường dây mang thai hộ không có giấy phép hành nghề

VOV.VN - Đường dây mang thai hộ bị phanh phui nhờ tình tiết hai thai phụ sinh con cho cùng một người đàn ông.

Bác sỹ khoa sản tham gia đường dây tổ chức mang thai hộ
Bác sỹ khoa sản tham gia đường dây tổ chức mang thai hộ

VOV.VN - Phát hiện 2 bà mẹ nhưng cùng một ông bố, cùng địa chỉ sinh 2 bé gái trong 2 ngày liên tiếp, các trinh sát Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã điều tra, làm rõ đường dây tổ chức mang thai hộ với mục đích thương mại.

Bác sỹ khoa sản tham gia đường dây tổ chức mang thai hộ

Bác sỹ khoa sản tham gia đường dây tổ chức mang thai hộ

VOV.VN - Phát hiện 2 bà mẹ nhưng cùng một ông bố, cùng địa chỉ sinh 2 bé gái trong 2 ngày liên tiếp, các trinh sát Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã điều tra, làm rõ đường dây tổ chức mang thai hộ với mục đích thương mại.