Nhóm bảo vệ "bắt tay" nhau trộm cắp tài sản của công ty

VOV.VN - Thấy việc quản lý linh kiện, vật liệu sản xuất tại Công ty Clark có nhiều sơ hở nên 3 nhân viên bảo vệ đã tìm cách lấy trộm.

Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố bị can 5 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Các bị can gồm: Nguyễn Đình Long (SN 1958, trú tại thôn Mậu Thìn, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), Vũ Thị Làn (SN 1969, trú tại thôn Vũ Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), Phạm Văn Trụ (SN 1965, trú tại thôn Tỉnh Cách, xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), Phạm Văn Thuấn (SN 1981, trú tại thôn Mai Trung, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Đình Hưng (SN 1970, trú tại thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Theo hồ sơ vụ án, Long, Làn, Trụ là nhân viên bảo vệ được Công ty dịch vụ bảo vệ Ba Sao phân công làm nhiệm vụ bảo vệ tại Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam (Km38, QL5, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Quá trình làm việc, 3 người này phát hiện thấy việc quản lý linh kiện, vật liệu sản xuất tại Công ty Clark có nhiều sơ hở nên đã tìm cách lấy trộm.

Với sự trợ giúp của Thuấn và Hưng, các đối tượng chọn thời điểm đêm tối để thực hiện hành vi trộm cắp. Làn và Trụ chịu trách nhiệm ngắt điện hệ thống camera giám sát trong công ty, sau đó mở cổng để Hưng lái xe vào. Long, Trụ, Thuấn và Hưng trực tiếp lấy linh kiện, vật liệu đưa lên xe.

Với thủ đoạn này, từ tháng 3 đến tháng 5/2021, nhóm đối tượng đã lấy 184 chiếc càng nâng, 33 cục đối trọng xe nâng và 20 bánh xe nâng của Công ty Clark với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Điện Biên bắt 1 đối tượng trộm cắp thiết bị điện
Công an Điện Biên bắt 1 đối tượng trộm cắp thiết bị điện

VOV.VN - Thời gian gần đây tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên liên tiếp xảy ra các vụ trộm dây trung tính từ máy biến áp xuống hệ thống nối đất và dây cáp điện hệ thống chiếu sáng công cộng, gây thiệt hại lớn đến tài sản của doanh nghiệp, an toàn lưới điện.

Công an Điện Biên bắt 1 đối tượng trộm cắp thiết bị điện

Công an Điện Biên bắt 1 đối tượng trộm cắp thiết bị điện

VOV.VN - Thời gian gần đây tại thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên liên tiếp xảy ra các vụ trộm dây trung tính từ máy biến áp xuống hệ thống nối đất và dây cáp điện hệ thống chiếu sáng công cộng, gây thiệt hại lớn đến tài sản của doanh nghiệp, an toàn lưới điện.

Tóm “siêu trộm” 2 đêm đột nhập gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản
Tóm “siêu trộm” 2 đêm đột nhập gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản

VOV.VN - Chỉ trong 2 đêm Lê Quang Nhung đã đột nhập gây ra 4 vụ trộm, lấy 30 triệu đồng tiền mặt, 12 chiếc điện thoại…

Tóm “siêu trộm” 2 đêm đột nhập gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản

Tóm “siêu trộm” 2 đêm đột nhập gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản

VOV.VN - Chỉ trong 2 đêm Lê Quang Nhung đã đột nhập gây ra 4 vụ trộm, lấy 30 triệu đồng tiền mặt, 12 chiếc điện thoại…

Khởi tố 4 đối tượng trộm cắp tài sản ở Yên Bái
Khởi tố 4 đối tượng trộm cắp tài sản ở Yên Bái

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội “trộm cắp tài sản”.

Khởi tố 4 đối tượng trộm cắp tài sản ở Yên Bái

Khởi tố 4 đối tượng trộm cắp tài sản ở Yên Bái

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội “trộm cắp tài sản”.