Phát hiện, phá nhổ 600 cây thuốc phiện tại Nậm Pồ, Điện Biên

VOV.VN - Chiều 22/2, Đồn Biên phòng Na Cô Sa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Công an xã Na Cô Sa đã phát hiện một đối tượng trồng cây thuốc phiện trái phép.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bản Huổi Po, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hờ Thị L., sinh năm 1977, ở bản Huổi Po, đang có hành vi trồng cây thuốc phiện tại đám nương trong núi.

Qua kiểm đếm sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện đám nương này có diện tích 30m2 với khoảng 600 cây thuốc phiện đang thời kỳ ra hoa được trồng xen lẫn với nương rau cải tại rừng thuộc khu vực bản Huổi Po.

Ngay khi phát hiện, Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức phá nhổ toàn bộ số cây thuốc phiện trên. Đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu để bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt Trưởng ban MTTQ bản Nậm Dê, thu giữ gần 10kg thuốc phiện và 1 bánh heroin
Bắt Trưởng ban MTTQ bản Nậm Dê, thu giữ gần 10kg thuốc phiện và 1 bánh heroin

VOV.VN - Theo cơ quan chức năng, Mình hoạt động rất kín kẽ, bề ngoài là một người hòa đồng, đạo mạo và đang giữ chức Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc bản Nậm Dê, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường.

Bắt Trưởng ban MTTQ bản Nậm Dê, thu giữ gần 10kg thuốc phiện và 1 bánh heroin

Bắt Trưởng ban MTTQ bản Nậm Dê, thu giữ gần 10kg thuốc phiện và 1 bánh heroin

VOV.VN - Theo cơ quan chức năng, Mình hoạt động rất kín kẽ, bề ngoài là một người hòa đồng, đạo mạo và đang giữ chức Trưởng ban Mặt trận Tổ quốc bản Nậm Dê, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường.

Trồng cây thuốc phiện để "làm thuốc chữa bệnh" bị xử phạt 7,5 triệu đồng
Trồng cây thuốc phiện để "làm thuốc chữa bệnh" bị xử phạt 7,5 triệu đồng

VOV.VN - Ngày 5/4, Công an huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà Lê Thị Ba (trú tại thôn Hang Mạ, xã Đại Đồng) về hành vi trồng cây có chứa chất ma tuý.

Trồng cây thuốc phiện để "làm thuốc chữa bệnh" bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Trồng cây thuốc phiện để "làm thuốc chữa bệnh" bị xử phạt 7,5 triệu đồng

VOV.VN - Ngày 5/4, Công an huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà Lê Thị Ba (trú tại thôn Hang Mạ, xã Đại Đồng) về hành vi trồng cây có chứa chất ma tuý.

Trồng cây thuốc phiện có phải ngồi tù?
Trồng cây thuốc phiện có phải ngồi tù?

VOV.VN - Người trồng cây thuốc phiện, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy sẽ phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật?

Trồng cây thuốc phiện có phải ngồi tù?

Trồng cây thuốc phiện có phải ngồi tù?

VOV.VN - Người trồng cây thuốc phiện, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy sẽ phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật?