Phát hiện xác hổ 160kg trong tủ đông lạnh ở nhà dân

Bước đầu chủ nhà khai nhận xác con hổ và xương động vật là của một lái xe container gửi.

Sáng 18/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm xảy ra tại xã Sơn Lâm (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 16/9, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Công an xã Sơn Lâm phát hiện tại phòng kho cạnh nhà tắm của gia đình ông Nguyễn Văn Chung (42 tuổi, trú xã Sơn Lâm) một con hổ nặng 160kg.

Công an còn phát hiện 34 kg xương động vật trong tủ đông.

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Tĩnh đã thu giữ tang vật trên để trưng cầu giám định, phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, ông Chung khai nhận: Khoảng tháng 12/2020, Chung tình cờ gặp một người đàn ông tên Việt không rõ địa chỉ cụ thể làm nghề lái xe container chạy tuyến Việt Nam- Lào tại một quán ăn xã Sơn Lễ (huyện miền núi Hương Sơn).

Sau khi ăn uống xong Chung đã mời Việt về nhà chơi. Việt nói với Chung là nhà Chung kín đáo nên cho Việt gửi nhờ một tủ đông lạnh có đựng một số động vật để nấu cao. Nếu sau này bán được động vật thì sẽ trả tiền công cho Chung, nhưng Việt không nói cụ thể bao nhiêu.

Khoảng 10 ngày sau thì Việt chở tủ lạnh đến để gửi tại nhà Chung. Sau đó, Chung mở tủ ra thì biết bên trong có hổ và xương động vật nên Chung không đồng ý. Việt bảo Chung cứ yên tâm và đưa cho Chung số tiền 5 triệu đồng để thanh toán tiền điện. Chung đồng ý và cầm tiền.

Vào khoảng tháng 2/2021 và tháng 4/2021, Việt đã đưa cho Chung thêm 4 triệu đồng để trả công. Khi Việt chưa đến lấy số động vật và xương động vật trên thì công an phát hiện.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Điện Biên bắt giữ đối tượng vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm
Công an Điện Biên bắt giữ đối tượng vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 1 cá thể động vật hoang dã nhóm 1B.

Công an Điện Biên bắt giữ đối tượng vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm

Công an Điện Biên bắt giữ đối tượng vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 1 cá thể động vật hoang dã nhóm 1B.

Bắt 6 đối tượng săn bắn nhiều động vật hoang dã ở Vườn quốc gia Bạch Mã
Bắt 6 đối tượng săn bắn nhiều động vật hoang dã ở Vườn quốc gia Bạch Mã

VOV.VN - Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bạch Mã vừa phối hợp với Công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ, điều tra làm rõ 6 đối tượng săn bắn và vận chuyển động vật hoang dã.

Bắt 6 đối tượng săn bắn nhiều động vật hoang dã ở Vườn quốc gia Bạch Mã

Bắt 6 đối tượng săn bắn nhiều động vật hoang dã ở Vườn quốc gia Bạch Mã

VOV.VN - Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bạch Mã vừa phối hợp với Công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ, điều tra làm rõ 6 đối tượng săn bắn và vận chuyển động vật hoang dã.

Bắt giữ gần 140 kg hàng nhập khẩu nghi sừng Tê giác và xương động vật hoang dã
Bắt giữ gần 140 kg hàng nhập khẩu nghi sừng Tê giác và xương động vật hoang dã

VOV.VN - Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện hơn 138kg sừng động vật nghi là sừng Tê giác, hơn 3,1 tấn xương động vật nghi là xương của động vật thuộc danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã.

Bắt giữ gần 140 kg hàng nhập khẩu nghi sừng Tê giác và xương động vật hoang dã

Bắt giữ gần 140 kg hàng nhập khẩu nghi sừng Tê giác và xương động vật hoang dã

VOV.VN - Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện hơn 138kg sừng động vật nghi là sừng Tê giác, hơn 3,1 tấn xương động vật nghi là xương của động vật thuộc danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã.