TAND Cần Thơ bác toàn bộ kháng cáo vụ Trương Châu Hữu Danh và nhóm ‘Báo sạch’

VOV.VN - Sau hai ngày xét xử phúc thẩm, chiều 27/1, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ đã tuyên y án đối với Trương Châu Hữu Danh cùng các thành viên nhóm “Báo Sạch” trong vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo Hội đồng xét xử, nhóm bị cáo đã đăng tải nhiều bài viết trên Fanpage Báo Sạch, Làm Báo Sạch và kênh Youtube BS Chanel, trang Facebook cá nhân có nội dung gây thiệt hại, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý; làm suy giảm lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước.

Theo Hội đồng xét xử, tại Điều 41 Bộ luật hình sự có quy định về cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó thì có thể gây nguy hại cho xã hội.

Trong vụ án này, ngành nghề các bị cáo Danh, Bảo, Giang, Nhã là làm báo nhưng các bị cáo lại sử dụng điều kiện đó để biểu hiện hành vi phạm tội như đã nêu. Do đó, việc áp dụng hình phạt bổ sung cấm hành nghề đối với các bị cáo là không trái với quy định pháp luật.

Từ đó, Tòa án nhân dân TP. Cần Thơ quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND huyện Thới Lai. Bị cáo Trương Châu Hữu Danh (SN 1982, ngụ tỉnh Long An) 4 năm 6 tháng tù; Đoàn Kiên Giang (SN 1985, ngụ TP.HCM) và Lê Thế Thắng (SN 1982, ngụ TP Hà Nội) cùng 3 năm tù; Nguyễn Thanh Nhã (SN 1980, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Phước Trung Bảo (SN 1982, ngụ TP.HCM) cùng 2 năm tù cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”.

Ngoài ra, các bị cáo bị cấm hành nghề báo chí trong 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trương Châu Hữu Danh và 4 bị cáo nhóm “Báo Sạch” xin giảm nhẹ hình phạt
Trương Châu Hữu Danh và 4 bị cáo nhóm “Báo Sạch” xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Tại phiên tòa sơ thẩm, Trương Châu Hữu Danh bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù; Lê Thế Thắng, Đoàn Kiên Giang cùng 3 năm tù; Nguyễn Phước Trung Bảo và Nguyễn Thanh Nhã cùng 2 năm tù.

Trương Châu Hữu Danh và 4 bị cáo nhóm “Báo Sạch” xin giảm nhẹ hình phạt

Trương Châu Hữu Danh và 4 bị cáo nhóm “Báo Sạch” xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Tại phiên tòa sơ thẩm, Trương Châu Hữu Danh bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù; Lê Thế Thắng, Đoàn Kiên Giang cùng 3 năm tù; Nguyễn Phước Trung Bảo và Nguyễn Thanh Nhã cùng 2 năm tù.

Bản án dành cho nhóm “Báo Sạch” là đúng người, đúng tội
Bản án dành cho nhóm “Báo Sạch” là đúng người, đúng tội

VOV.VN - Trương Châu Hữu Danh cùng đồng phạm là những đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Bản án dành cho nhóm “Báo Sạch” là đúng người, đúng tội

Bản án dành cho nhóm “Báo Sạch” là đúng người, đúng tội

VOV.VN - Trương Châu Hữu Danh cùng đồng phạm là những đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Xét xử Trương Châu Hữu Danh và các thành viên nhóm “Báo sạch”
Xét xử Trương Châu Hữu Danh và các thành viên nhóm “Báo sạch”

VOV.VN - Ngày 26/10, TAND huyện Thới Lai, TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” đối với Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm.

Xét xử Trương Châu Hữu Danh và các thành viên nhóm “Báo sạch”

Xét xử Trương Châu Hữu Danh và các thành viên nhóm “Báo sạch”

VOV.VN - Ngày 26/10, TAND huyện Thới Lai, TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân” đối với Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm.

Vạch mặt Trương Châu Hữu Danh và nhóm "Báo sạch"
Vạch mặt Trương Châu Hữu Danh và nhóm "Báo sạch"

VOV.VN - Trương Châu Hữu Danh và 4 bị can khác lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để đăng tải nhiều bài viết, video không đúng sự thật.

Vạch mặt Trương Châu Hữu Danh và nhóm "Báo sạch"

Vạch mặt Trương Châu Hữu Danh và nhóm "Báo sạch"

VOV.VN - Trương Châu Hữu Danh và 4 bị can khác lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để đăng tải nhiều bài viết, video không đúng sự thật.